Sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho phạm nhân

(Baonghean.vn) - Việc ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong các trại giam giai đoạn 2021 - 2025 nhằm giáo dục văn hóa tư tưởng, động viên phạm nhân yên tâm cải tạo, học tập, sớm hòa nhập với cộng đồng.

Ngày 17/12, Sở Văn hóa và Thể thao (VH &TT) Nghệ An phối hợp với Trại giam số 3, Trại giam số 6 tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong các trại giam giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH &TT Nghệ An; Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam số 3, Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám thị Trại giam số 6.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH &TT Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VH &TT Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Trong những năm qua, công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam là một chính sách nhiệm vụ lớn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan thực hiện, qua đó nhằm giáo dục văn hóa tư tưởng, động viên phạm nhân yên tâm cải tạo, học tập, sớm hòa nhập với cộng đồng. Hưởng ứng tinh thần đó, Sở Văn hóa & Thể thao triển khai  ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong các trại giam giai đoạn 2021 - 2025. Đây là điểm nhấn quan trọng, cần thiết, là cơ sở để các bên cùng phối hợp triển khai nhiệm vụ một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả.

Các bên tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong các trại giam giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Đức Anh
Các bên tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong các trại giam giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Đức Anh
Phạm nhân Trại giam số 3 thi kể chuyện theo sách. Ảnh tư liệu
Phạm nhân Trại giam số 3 thi kể chuyện theo sách. Ảnh tư liệu
Sau lễ ký kết, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ cùng với Trại giam Số 3 và Trại giam Số 6 tổ chức duy trì hoạt động văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao, tổ chức triển lãm chuyên đề ảnh về phòng chống tệ nạn xã hội... tại các trại giam. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thư viện “tủ sách hướng thiện” trong các nhà giam, buồng giam; xây dựng tủ sách pháp luật, trưng bày giới thiệu sách, báo, cung cấp luân chuyển sách báo tại các trại giam...
Sở VH &TT Nghệ An tặng sách cho Trại giam Số 3. Ảnh: Đức Anh
Sở VH &TT Nghệ An tặng sách cho Trại giam số 3. Ảnh: Đức Anh
Sở VH &TT Nghệ An tặng sách cho Trại giam Số 6. Ảnh: Đức Anh
Sở VH &TT Nghệ An tặng sách cho Trại giam số 6. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi lễ, Sở VH &TT trao tặng sách cho Trại giam số 3 và Trại giam số 6.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.