Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân với các cơ hội việc làm tại Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Dù chưa tốt nghiệp nhưng sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã nhận được lời mời về làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản

Đây là kết quả của quá trình hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân với các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc tổ chức đào tạo, bố trí thực tập và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Mới đây, Công ty KIDS FOREST (chuyên sản xuất nấm công nghệ cao hàng đầu tại Nhật Bản) chính thức gửi lời mời tới các sinh viên ngành Công nghệ sinh học đã thực tập tại công ty quay trở lại Nhật Bản  làm việc.  

KIDS FOREST là một trong những công ty mà Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thường xuyên gửi sinh viên sang Nhật Bản để đào tạo và thực tập chuyên ngành. Trong quá trình thực tập, KIDS FOREST đã đánh giá cao kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc cũng như khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân nên đã quyết định mời các sinh viên đã thực tập tại đây quay lại làm việc.

Hình ảnh đăng tải trên fanpage Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân
Thông tin được đăng tải, cập nhật trên Fanpage Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.

Tuần qua, Công ty TNHH MICHELLE - Công ty Công nghệ thông tin về xử lí dữ liệu ngành in tại Đà Nẵng đã quyết định mở chi nhánh ngay tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân sau nhiều lần tiếp nhận sinh viên của trường tới thực tập. Trên cơ sở đó, sinh viên ngành Công nghệ thông tin sẽ được trực tiếp đào tạo và thực tập ngay tại Công ty MICHELLE ở Đại Học Công nghệ Vạn Xuân.

Việc mở chi nhánh của MICHELLE là cơ hội để các sinh viên được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp ngay từ ban đầu để sau này trở thành nhân viên chính thức của Công ty MICHELLE mẹ tại Nhật Bản, chi nhánh của MICHELLE Việt Nam và các nước khác cũng như các đối tác của MICHELLE tại Nhật. Đặc biệt, phía MICHELLE cũng đã giành nhiều suất học bổng có giá trị cao cho sinh viên trong suốt 4 năm học tại trường.

Họp thống nhất về việc mở chi nhánh Michelle tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Hội nghị thống nhất về việc mở chi nhánh MICHELLE tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Ảnh: Trà Giang

Những thông tin bổ ích, thiết thực cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thông tin, cùng với các ngành đào tạo khác của trường đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.

Với quy trình đào tạo bài bản, nghiêm túc có định hướng rõ ràng, cụ thể cho sinh viên, gắn nhà trường với doanh nghiệp, gắn đào tạo với việc làm, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đang tự tin trên con đường học tập, rèn luyện và hòa nhập mạng lưới việc làm Quốc tế.

Năm 2019, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân xét tuyển theo hai hình thức:

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: Điều kiện xét tuyển: Tổng 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ): Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm.

Để tham khảo thêm các thông tin Tuyển sinh, độc giả vui lòng  truy cập link website: https://tuyensinh.vxut.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/dhcnvanxuan/

 Hoặc gọi đến Hotline: 0969.199.722 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.