Sôi động Hội thao Quốc phòng và An ninh lần thứ nhất năm 2020

Thành Cường - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày diễn ra Hội thao Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An, các học sinh đến từ 69 trường THPT trên toàn tỉnh đã hoàn thành 9 nội dung thi đầy sôi động và gay cấn.
Ngày 28 tháng 12, Hội thao Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An lần thứ nhất được khai mạc tại Trung đoàn 764, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Hội thao Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An lần thứ nhất được tổ chức tại Trung đoàn 764, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh từ ngày 28/12. Tham dự hội thao có 621 học sinh đến từ 69 trường THPT trên toàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Các thí sinh tham gia hôi thi phải thực hiện 9 nội dung thi gồm: đội ngũ đơn vị, đội ngũ từng người không có súng, băng bó cứu thương, ném lựu đạn, tháo lắp súng tiểu liên AK và thi nhận thức những hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh, lịch sử truyền thống QĐND Việt Nam, Quân khu 4, LLVT tỉnh.
Các thí sinh tham gia hội thao phải thực hiện 9 nội dung thi gồm: đội ngũ đơn vị, đội ngũ từng người không có súng, băng bó cứu thương, ném lựu đạn, tháo lắp súng tiểu liên AK và thi nhận thức những hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh, lịch sử truyền thống QĐND Việt Nam, Quân khu 4, LLVT tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các thí sinh là học sinh được các trường trung học phổ thông tuyển chọn, có đủ sức khỏe (chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền: cấp huyện và tương đương), có đạo đức tốt, có năng lực và kết quả học tập tốt về môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Điều lệnh đội ngũ tiểu đội là nội dung thi bắt buộc với tất cả các thí sinh. Riêng điều lệnh từng người không có súng là nội dung thi của các học sinh khối 10. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
 Các học sinh khối 11 tham gia tranh tài ở nội dung chạy vũ trang 800m và ném lựu đạn trúng đích. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mỗi thí sinh tham gia chạy vũ trang được trang bị súng tiểu liên AK, đeo bao xe K15. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Trọng Kiên
Học sinh khối 10 còn thi phần nội dung kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Riêng nội dung tháo lắp súng và bắn súng tiểu liên AK (đạn thật),... chỉ dành riêng cho học sinh khối 12. Ảnh: Trọng Kiên
Hội thao được tổ chức với mục đích đánh giá chất lượng dạy và học môn giáo dục QP-AN cấp THPT, qua đó, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục QP - AN giữa các nhà trường.
Hội thao được tổ chức với mục đích đánh giá chất lượng dạy và học môn giáo dục QP-AN cấp THPT, qua đó, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục QP - AN giữa các nhà trường. Ảnh: Trọng Kiên
Qua hội thao phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Nhân rộng điển hình và đề ra những giải pháp thiết thực, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QP - AN trong những năm tiếp theo.
Qua hội thao phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Nhân rộng điển hình và đề ra những giải pháp thiết thực, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QP - AN trong những năm tiếp theo. Ảnh: Trọng Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.