Sôi nổi ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 24/4, Sở LĐ-TB&XH tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và ký kết hợp tác đào tạo lao động.

Dự ngày hội có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Tỉnh Đoàn và các đơn vị cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu tư vấn việc làm, XKLĐ.

Quang cảnh ngày hội việc làm. Ảnh: Thanh Nga
Các đại biểu tham gia ngày hội việc làm. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu khai mạc tại ngày hội, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH - Hồ Thị Châu Loan cho biết: Ngày hội như chiếc cầu nối giúp học sinh có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN); học sinh, sinh viên các trường có cơ hội tìm việc làm đúng chuyên ngành được đào tạo tại các doanh nghiệp uy tín.

Giáo viên trường nghề hướng dẫn sinh viên học sinh về kỹ thuật thực hành cơ khí. Ảnh: Thanh Nga
Giáo viên trường nghề hướng dẫn sinh viên, học sinh về kỹ thuật thực hành cơ khí. Ảnh: Thanh Nga

"Vì thế, trong khuôn khổ ngày hội hôm nay, việc tư vấn, chia sẻ với các em học sinh những thông tin cần thiết, chính xác nhất, hỗ trợ các em trong việc lựa chọn ngành nghề tương lai là việc làm có ý nghĩa quan trọng. Thông qua ngày hội phần nào sẽ giúp các em học sinh phổ thông và các bậc phụ huynh được tư vấn, thông tin một cách đầy đủ, toàn diện nhất về thị trường lao động và việc làm; về ngành nghề, phương pháp, quy mô đào tạo và hình thức tuyển sinh của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; về việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp; tạo điều kiện để các em học sinh được đi trải nghiệm thực tế tại các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh mà mình muốn tìm hiểu để theo học trong tương lai..." - Bà Hồ Thị Châu Loan cho biết.

Lãnh đạo Sở LĐTB & XH tham quan gian trưng bày của các đơn vị trường nghề. Ảnh: Thanh Nga
Lãnh đạo Sở LĐTB & XH tham quan gian trưng bày của các đơn vị trường nghề. Ảnh: Thanh Nga

Ngày hội cũng là dịp để các cơ sở GDNN, trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu trực tiếp, đầy đủ đến các em học sinh phổ thông và các bậc phụ huynh về tiềm năng, thế mạnh, ngành nghề, quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh của các trường, thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, trực tiếp tư vấn cho học sinh và người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân.

Học sinh , sinh viên được lắng nghe các ý kiến chia sẻ tư vấn từ các vị khách mời là thầy cô giáo các trường nghề, các doanh nghiệp đã ký kết với các trường nghề trong khâu đào tạo tuyển dụng, và các học sinh trường nghề có vị trí thu nhập tốt tại các doanh nghiệp
Học sinh , sinh viên được lắng nghe các ý kiến chia sẻ tư vấn từ các vị khách mời là thầy cô giáo các trường nghề, các doanh nghiệp đã ký kết với các trường nghề trong khâu đào tạo tuyển dụng, và các học sinh tốt nghiệp trường nghề có vị trí thu nhập tốt tại các doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Nga

Trong khuôn khổ ngày hội học sinh khối phổ thông và sinh viên các trường nghề đươc lắng nghe những chia sẻ và tư vấn từ các thầy cô giáo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị doanh nghiệp đã từng ký kết đào tạo tuyển dụng với các trường nghề trên địa bàn tỉnh.

Tại ngày hội, thay mặt Bộ LĐ-TB&XH, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 6 học sinh, sinh viên trường nghề có thành tích xuất sắc; thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Tổ chức cũng trao Bằng khen cho 5 nhóm học sinh có thành tích xuất sắc.

Các đơn vị trường nghề và các doanh nghiệp ký kết hợp tác đào tạo tiếp nhận các vị trí việc làm sau đào tạo. Ảnh: P.V
Các đơn vị trường nghề và các doanh nghiệp ký kết hợp tác đào tạo tiếp nhận các vị trí việc làm sau đào tạo. Ảnh: P.V

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.