Sự cố cầu Bưu điện ở Vinh sẽ được khắc phục trước Tết Dương lịch

Lâm Tùng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đơn vị thi công đang gấp rút khắc phục sự cố sụt lún tại Cầu Bưu điện cũ, đoạn ngã tư đường Phùng Chí Kiên giao với Lê Viết Thuật (TP. Vinh).

Trận mưa kéo dài cách đây khoảng một tuần đã khiến mặt đường tại cầu Bưu điện cũ (ngã tư đường Lê Viết Thuật giao với đường Phùng Chí Kiên) xuất hiện vùng sụt lún với diện tích lớn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lập hàng rào, nghiêm cấm xe cộ lưu thông qua đây.

Các biển báo đã được đặt để hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đây. Ảnh: Lâm Tùng

Các biển báo đã được đặt để hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đây. Ảnh: Lâm Tùng

Đây là nút giao thông quan trọng, nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.Vinh với lưu lượng xe lưu thông rất lớn, nên khi phong tỏa tuyến đường để sửa chữa đã khiến xe cộ từ khu vực Cửa Hội, Nghi Lộc, xã Hưng Lộc lên trung tâm TP. Vinh phải chuyển hướng dẫn đến tắc nghẽn cục bộ.

Một phần của cầu đã được mở để cho phép xe máy lưu thông qua, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài trên đường Phùng Chí Kiên. Ảnh: Lâm Tùng

Một phần của cầu đã được mở để cho phép xe máy lưu thông qua, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài trên đường Phùng Chí Kiên. Ảnh: Lâm Tùng

Được biết, TP.Vinh đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo nhanh chóng khắc phục sự cố này. Hiện phương án xử lý là ép cọc cừ sát bệ mố cầu để phần cầu được vững chắc, sau đó sẽ làm lại mặt đường bằng cấp phối đá dăm, tiếp đến là lắp đặt bản giảm tải nối giữa cầu và đường, hoàn trả lại kết cấu ban đầu.

Đơn vị thi công đang gấp rút sửa chữa lại cầu, đảm bảo giao thông. Ảnh: Quang An

Đơn vị thi công đang gấp rút sửa chữa lại cầu, đảm bảo giao thông. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý Đô thị Vinh cho biết: "Hiện chúng tôi đang đẩy mạnh tiến độ thi công, dự kiến trước Tết Dương lịch 2019 sẽ khắc phục xong để hoàn trả lại mặt đường, đảm bảo cho người dân lưu thông.

Dù được phân luồng nhưng các phương tiện gặp khó khăn khi qua điểm khắc phục. Clip Lâm Tùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.