Tân Kỳ: 19 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc năm học 2014 - 2015

(Baonghean.vn) - Sáng  26/8, UBND huyện Tân Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015- 2016. 
Năm học 2014 - 2015, ngành Giáo dục đào tạo huyện Tân Kỳ đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Hai tốt”. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ theo hướng vững chắc và toàn diện hơn. Các trường học đã thực hiện hiệu quả các dự án, mô hình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng tốt các phần mềm về quản lý nhà trường, công nghệ thông tin, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp học.
 Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015.
Kết quả năm học 2014 - 2015, toàn huyện có 8 em học sinh giỏi cấp Quốc gia, 128 em học sinh giỏi tỉnh, có 97 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và có thêm 5 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016, ngành giáo dục đào tạo huyện Tân Kỳ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Cũng tại hội nghị, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 15 trường học và bằng khen cho 4 tập thể, 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015. 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2014 - 2015. 
UBND huyện Tân Kỳ tặng danh hiệu xuất sắc, danh hiệu tiên tiến về phong trào giáo dục cho 11 xã, thị trấn, tặng giấy khen cho các tập thể lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
Công đoàn ngành giáo dục tỉnh, Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục huyện Tân Kỳ./.
                                                                    Cẩm Tú - Trọng Hùng
                                                                           (Đài Tân Kỳ)

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.