Các địa phương triển khai nhiệm vụ năm học mới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/8, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức lễ tổng kết năm học 2014 - 2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

* Huyện Nghĩa Đàn: Trong năm học 2014 - 2015, ngành giáo dục huyện Nghĩa Đàn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, có 23/25 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt tỷ lệ 92%; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia, hết năm học có thêm 7 trường, nâng tổng số trường chuẩn Quốc gia hiện nay là 39, đạt tỷ lệ 56,5%; chất lượng mũi nhọn tiếp tục được quan tâm đầu tư, kết quả có 875 học sinh giỏi huyện, 47 học sinh giỏi cấp tỉnh và 12 học sinh đạt các giải trong các sân chơi trí tuệ cấp tỉnh, 01 em đạt giải cấp quốc gia.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại lễ tổng kết, có 8 tập thể ngành giáo dục huyện Nghĩa Đàn được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 2 tập thể và 22 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 9 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen “Giáo viên dạy giỏi tỉnh, cấp tiểu học”, 43 tập thể được UBND huyện tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và 190 cá nhân tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Huyện cũng tổ chức tuyên dương 14 học sinh có thành tích cao trong kỳ thi đại học và 32 học sinh đạt các giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, trao 180 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Minh Thái

* Trong năm học qua, huyện  Hưng Nguyên đã đầu tư 30 tỷ đồng xây dựng phòng học và nhà đa chức năng. Đến nay, toàn huyện có 36/61 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,3%, tốt nghiệp bổ túc đạt 100%. Chất lượng mũi nhọn được nâng cao. Toàn huyện có 892 em đạt giải nhất, nhì, ba trong đó 121 em đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh và 2 em đạt học sinh giỏi quốc gia.

Năm học qua, Hội khuyến học huyện đã trao 300 suất quà cho các em nghèo với số tiền 400 triệu đồng. Huyện đã trích kinh phí 500 triệu đồng khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, học sinh có điểm cao trong học tập và thi đại học; học sinh giỏi tỉnh, quốc gia.

Dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân được Sở Giáo dục & Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015./.

Kiều Hoa

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.