Tăng cường phát hiện các vụ buôn lậu, gian lận thương mại

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức vào sáng 7/1.
Ảnh: Đ.C
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tỉnh. Ảnh: Đ.C

Bắt 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy

Năm 2020, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo các địa phương đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Sự phối hợp hỗ trợ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự ủng hộ, hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự thực chất hơn.

Theo đó, ngành chức năng đã điều tra, khám phá 35.872 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 83,5% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 8,5%); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13% (cao hơn chỉ tiêu giao 1,13%); triệt phá 1.860 băng, nhóm hình sự các loại, đã trấn áp mạnh và đẩy lùi tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.383 đối tượng truy nã (tăng 3,02%). Tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm, tỷ lệ giải quyết đạt 89,5%.

Phát hiện, xử lý 20.550 vụ phạm tội kinh tế; 277 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Phát hiện, xử lý 90 vụ, 143 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, tin học . Phát hiện, xử lý  25.129 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 4,83% so với năm 2019). Phát hiện, xử lý 24.548 vụ, bắt 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy (nhiều hơn 12,85% số vụ; 9,15% đối tượng so cùng kỳ 2019). Thu giữ 738,35 kg heroin, 3.430,8 kg ma túy tổng hợp và 2.066.637 viên ma túy tổng hợp.
Ảnh: Đ.C
Công an huyện Quỳnh Lưu bắt đối tượng Và Xồng Pó, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin và hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, vào ngày 22/12/2020 tại khu vực Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ảnh: CACC

Năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai công tác đồng bộ, quyết liệt, theo thống kê của các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 185.461 vụ việc vi phạm (giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách Nhà nước 24.817 tỷ 656 triệu đồng (tăng 15,39% so với cùng kỳ), khởi tố 2.543 vụ (tăng 28,3% so với cùng kỳ), 3.502 đối tượng (tăng 49,46% so với cùng kỳ).

Năm 2020, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, Công văn chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong năm 2020, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 8.036 vụ (giảm 761 vụ, đạt 91% so với cùng kỳ). Đã khởi tố hình sự 376 vụ/500 đối tượng. Tổng giá trị thu phạt 227 tỷ 168 triệu đồng.

Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu

Tại hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất ý kiến, trao đổi các giải pháp, kinh nghiệm đấu tranh, phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2020 - năm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. 

Đồng thời chỉ rõ, trong công tác phòng, chống tội phạm, một số trường hợp nắm thông tin còn chậm, gây nên tình trạng mất an ninh trật tự, vẫn còn để xảy ra một số loại tội phạm nghiêm trọng; nhiều nơi còn để tội phạm liên quan đến “bảo kê”, “tín dụng đen” kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật... 

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, trong đó có sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí bao che, tiếp tay của một số cán bộ, công chức. 
Ảnh: Đ.C
Lực lượng QLTT Nghệ An kiểm tra thị trường rượu Tết. Ảnh tư liệu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, trong thời gian tới, thành viên Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, các chương trình của Chính phủ.

Xác định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài. Đặc biệt, cần tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, như: Tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu, vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...
Ảnh: Đ.C
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để thành điểm nóng phức tạp, kéo dài và xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng. Đặc biệt kiểm tra, xử lý kịp thời tình hình buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.