Tăng cường phối hợp tổng thể, chặt chẽ để phát triển hiệu quả du lịch Cửa Lò

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019.

Ngày 15/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo Thị xã Cửa Lò và các ban, ngành liên quan.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Mục tiêu đón hơn 3 triệu lượt khách

Năm 2018, Cửa Lò đón 2.798.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 2.851 tỷ đồng. Chương trình Lễ hội du lịch được đánh giá cao, công tác quảng bá hình ảnh thị xã du lịch được đặc biệt quan tâm.

Thị xã tổ chức họp báo, phát động cuộc thi báo chí về Du lịch Cửa Lò để quảng bá hình ảnh đến với du khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Đặc biệt, lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng và ấn tượng, thu hút đông đảo du khách về chứng kiến và thưởng thức…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2018 vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là sản phẩm phục vụ du lịch chưa phong phú, chưa xây dựng được sản phẩm đặc trưng. Hoạt động quảng bá, đặc biệt là quảng bá hình ảnh Cửa Lò đến với các nước trong khu vực còn ít nên lượng khách trong khu vực và quốc tế chưa nhiều.

Đồng chí

Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019. Ảnh: Đức Anh

Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019 hướng tới thực hiện mục tiêu đón và phục vụ 3.150.000 lượt khách du lịch, tăng 12,6% so với năm 2018, tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò nói riêng và Nghệ An nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức và văn hóa ứng xử của người dân, hướng tới môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

Hàng năm, Cửa Lò đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh về nghỉ dưỡng. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Hàng năm, Cửa Lò đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh về nghỉ dưỡng.  Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Trọng tâm của hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019 gồm các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại trong suốt mùa du lịch, phát động báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò, Khai mạc Lễ hội du lịch, các giải thi đấu thể thao các cấp; tổ chức các hoạt động chào mừng 112 năm du lịch Cửa Lò và 25 năm thành lập thị xã, các hội chợ ẩm thực, thương mại...

Hướng tới thị trường khách trong khu vực 

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã có ý kiến đóng góp quan trọng về việc đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò; tăng cường kết nối tour - tuyến để tăng lượng thời gian lưu trú của du khách; quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn vệ sinh thực  phẩm, vệ sinh môi trường; chất lượng phục vụ của các cơ sở lưu trú…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Cửa Lò trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng tới thị trường khách các nước trong khu vực. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Vinh lưu ý lãnh đạo thị xã Cửa Lò và Sở Du lịch tiếp tục nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Cửa Lò trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng tới thị trường khách các nước trong khu vực.

Cùng với đó, tăng cường tính liên kết, mở thêm các tour – tuyến để thu hút khách lưu trú; quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; có sự phối hợp tổng thể, chặt chẽ để nâng cao hiệu quả phát triển các hoạt động du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và thị xã Cửa Lò sớm triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.