Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vinh danh thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(Baonghean.vn) - Tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XVI của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức tại TP. Vinh vào sáng 11/5, đã có 30 giải thưởng Sao vàng Cao su được trao; 40 thanh niên tiêu biểu ngành Cao su được vinh danh.
Các đai biểu tham gia liên hoan. Ảh: Phú Hương
Sáng 11/5, tại TP. Vinh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XVI; Trao giải thưởng Sao vàng Cao su lần thứ XVI và giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam lần thứ VII. Ảnh: Phú Hương
Dự buổi liên hoan có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc Tập đoàn; Phan Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tặng lẵng hoa chúc mừng nhân dịp Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức liên hoan tại Nghệ An. Ảnh: Phú Hương
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tặng lẵng hoa chúc mừng nhân dịp Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức liên hoan tại Nghệ An. Ảnh: Phú Hương
Từ năm 2017 đến nay, các đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã tổ chức hơn 300 buổi tọa đàm với trên 10.000 lượt đoàn viên tham gia; gần 15.000 đoàn viên thanh niên là doanh nhân, quản lý trẻ đăng ký thực hiện tiêu chí, phần việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Từ đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có nhiều điển hình tiên tiến, nhiều gương thanh niên tiêu biểu được Trung ương Đoàn tuyên dương; mỗi năm có hơn 300 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
40 cá nhân tiêu biểu được nhận giải thưởng Sao vàng Cao su lần thứ XVI. Ảnh: Phú Hương
40 cá nhân tiêu biểu được nhận giải thưởng Sao vàng Cao su lần thứ XVI. Ảnh: Phú Hương
Công tác quốc tế thanh niên được các tổ chức Đoàn, Hội, đặc biệt là các đơn vị đang thực hiện dự án cao su tại Lào và Campuchia thực hiện sáng tạo, góp phần tô thắm mối quan hệ tốt đẹp giữa thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Tại buổi lễ, 30 cá nhân tiêu biểu được trao giải thưởng Sao vàng Cao su lần thứ XVI; 40 thanh niên được nhận giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam lần thứ VII; 107 thanh niên nhận Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp nhằm thiết lập mối quan hệ giao lưu, hỗ trợ giữa đoàn viên thanh niên hai bên trong thời gian tới.

Đoàn viên, thanh niên và doanh nhân trẻ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng 2 căn nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng/căn cho các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất học bổng, trị giá mỗi suất là 1.000.000 đồng cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của tỉnh Nghệ An.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Phú Hương.
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Phú Hương.
Trao giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam cho 40 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Phú Hương
Trao giải thưởng Thanh niên tiêu biểu ngành Cao su Việt Nam cho 40 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Phú Hương

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.