Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hoàn thành giai đoạn 1 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm 2023, đối với giai đoạn 2 phải khởi công trong năm 2022.

Sáng 15/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông họp để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và 6 huyện, thị có tuyến đường đi qua cùng tham dự.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

TRƯỚC NGÀY 30/6 PHẢI HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Bộ Giao thông vận tải cho biết, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 652,86km, được chia thành 11 dự án thành phần. Đầu năm 2022, dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn dài 15,2 km đã đưa vào khai thác, 10 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt 99,9%; còn lại khoảng 0,655km chưa bàn giao, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2022. Đến nay, tổng giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đến ngày 10/6/2022 đạt khoảng 23.544 tỷ đồng, tương đương 41,3% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 0,74% giá trị hợp đồng so với kế hoạch. Trong đó, 4 dự án phải hoàn thành trong năm 2022 sản lượng trung bình đạt 59,7%.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng thì còn 2,8 triệu m3 nguồn vật liệu đất đắp nền đường chưa hoàn thành hồ sơ cấp giấy phép khai thác; 5 mỏ đất tại tỉnh Bình Thuận chưa thể khai thác. Mặt khác, biến động giá vật liệu, thời tiết bất lợi, một số nhà thầu thi công chưa nỗ lực... cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đối với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 729km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành và được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập. Dự án đang được triển khai đáp ứng các mốc tiến độ tại Nghị quyết số 18 của Chính phủ và Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn Nghệ An đang được tích cực thi công. Ảnh: Quang An

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn Nghệ An đang được tích cực thi công. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Nghệ An có chiều dài 87,84km, gồm 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Hiện nay, tỉnh đã giải phóng mặt bằng được khoảng 87,47/87,84 km (đạt 99,578%); còn lại 375m chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

"Các vướng mắc giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến yếu tố tâm linh, đất tôn giáo, một số vị trí chưa có sự thống nhất về giá trị định giá tài sản để đền bù, các công trình hạ tầng kỹ thuật... Những vấn đề vướng mắc này tỉnh đang tập trung chỉ đạo giải quyết và quyết tâm chậm nhất trước ngày 30/6/2022 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án", Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định và cho biết thêm, đối với nguồn vật liệu phục vụ thi công, Nghệ An đáp ứng đảm bảo và kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Nghệ An cam kết tiếp tục chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thực hiện 2 dự án thành phần qua địa bàn. Đồng thời, kiến nghị các nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng thì triển khai thi công ngay; trong quá trình thi công đảm bảo vệ sinh môi trường; có phương án hoàn trả các hệ thống đường công vụ, đảm bảo an toàn giao thông; Ban quản lý dự án 6 phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, bộ, ban, ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án, những vướng mắc, khó khăn và đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các cơ quan trung ương giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đắp nền đường...

KHÔNG LÙI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước, nhưng Bộ GTVT phải trực tiếp chỉ đạo các địa phương, tổ chức thực hiện, đặc biệt là tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các tỉnh, thành thực hiện tốt Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết số 18 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu không được lùi tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu không được lùi tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: VGP/Đức Tuân.

"Phải đổi mới cách làm, quyết tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải xoá hình ảnh tiêu cực, không được tư lợi, làm đúng rồi mới làm nhanh được, không được đùn đẩy trách nhiệm cho Chính phủ", Phó Thủ tướng Chính phủ nói và yêu cầu Bộ Giao thông vận tải cần phải tổ chức hội nghị giao ban để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Bởi hiện nay, tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông cả 2 giai đoạn vẫn còn chậm.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu, đối với giai đoạn 1 của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, từ nay đến cuối năm 2022, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Trong đó, có 361km phải hoàn thành trong năm 2022; số km còn lại phải hoàn thành trong năm 2023. Liên quan đến các khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung quyết liệt tháo gỡ cho các Ban quản lý dự án, các địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với giai đoạn 2 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu không được lùi tiến độ. Bộ Giao thông vận tải phải thường xuyên giao ban để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện. Đến ngày 30/6/2022, phải phê duyệt dự án đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đảm bảo khởi công dự án ngay trong năm 2022.

Mặt khác, các địa phương cũng phải áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng đúng quy định, phù hợp. Trong quá trình thực hiện, vướng ở đâu thì phải có văn bản báo cáo để tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…