Thái Sơn (Đô Lương) chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng

(Baonghean.vn) - Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội, những năm qua xã Thái Sơn, huyện Đô Lương đặc biệt chú trọng tới công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Tính đến thời điểm này, toàn xã đã bê tông, nhựa hóa được trên 50 km đường. Trong đó, 2 tuyến đường nối từ N5 vào trung tâm xã và di tích lịch sử văn hóa Đình Long Thái dài 1,6 km (do Công ty CPXD dịch vụ thương mại Thành Danh thi công đưa vào sử dụng từ năm 2020) thực sự phát huy hiệu quả.

Tuyến đường nối từ N5 vào trung tâm xã và di tích lịch sử văn hóa Đình Long Thái xã Thái Sơn (Đô Lương) đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận lợi, phát triển kinh tế. Ảnh: PV
Tuyến đường nối từ N5 vào trung tâm xã và di tích lịch sử văn hóa Đình Long Thái xã Thái Sơn (Đô Lương) đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận lợi, phát triển kinh tế. Ảnh: PV

Ông Hoàng Văn Cơ - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Sơn cho biết: Từ khi 2 tuyến đường trên kết nối với đường N5 được nâng cấp đưa vào sử dụng, đã tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế địa phương, tạo điều kiện cơ giới hóa đồng ruộng. Tuy nhiên, hiện nay 2 tuyến đường nối từ đường N5 vào trung tâm xã thường xuyên có xe quá khổ, quá tải chạy qua làm hư hỏng đường giao thông, xã đề xuất các ngành chức năng cần có giải pháp đồng bộ đế sớm ngăn chặn tình trạng này.

Ngoài ra, hệ thống trường học cũng được nâng cấp; mới đây xã đã đưa vào sử dụng 12 phòng học của Trường Tiểu học Thái Sơn, giúp trường không phải học tăng ca như trước đây.

Bên cạnh phát triển mạng lưới giao thông, trường học, công tác thủy lợi được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đến nay, cơ bản đã cứng hóa kênh mương, cải tạo nâng cấp hệ thống hồ chứa…

Trường Tiểu học xã Thái Sơn vừa được xây dựng mới, giúp trường không phải tăng ca như trước đây. Ảnh: PV
Trường Tiểu học xã Thái Sơn vừa được xây dựng mới, giúp trường không phải tăng ca như trước đây. Ảnh: PV

Nhờ có sự đầu tư, sử dụng hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng NTM đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn xã Thái Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ. Cuộc sống của người dân được cải thiện, cả xã chỉ còn 22 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.