Tháng Năm này, nhớ hẹn về thăm quê Bác

Tháng Năm này có hẹn với quê chung

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp 19 tháng 5 - kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân từ khắp mọi miền đất nước về với quê Bác như một cái hẹn với quê chung.
Bà Lê Thị Minh Hiền đến từ Đà Nẵng chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm quê Bác, nhìn thấy phong cảnh làng quê, nơi Bác sinh ra và lớn lên, tôi thật sự xúc động. Về đây, tôi càng khắc ghi sâu đậm tấm lòng biết ơn đối với Bác, người Cha già của dân tộc. Ảnh: Đình Tuyên

Bà Lê Thị Minh Hiền đến từ Đà Nẵng chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm quê Bác, nhìn thấy phong cảnh làng quê, nơi Bác sinh ra và lớn lên, tôi thật sự xúc động. Về đây, tôi càng khắc ghi sâu đậm tấm lòng biết ơn đối với Bác, người Cha già của dân tộc. Ảnh: Đình Tuyên

Mái nhà Bác từng sinh sống vẫn còn nguyên vẹn cùng các vật dụng như hai bộ phản gỗ, chiếc giường, rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, mâm bằng gỗ sơn đen... Trong ảnh: Các em nhỏ háo hức khám phá những vật dụng gắn liền với nếp sống, nếp sinh hoạt giản dị, đơn sơ của Bác Hồ và các thành viên trong gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Mái nhà Bác từng sinh sống vẫn còn nguyên vẹn cùng các vật dụng như hai bộ phản gỗ, chiếc giường, rương đựng lương thực, chiếc tủ đứng hai ngăn đựng đồ dùng, mâm bằng gỗ sơn đen... Trong ảnh: Các em nhỏ háo hức khám phá những vật dụng gắn liền với nếp sống, nếp sinh hoạt giản dị, đơn sơ của Bác Hồ và các thành viên trong gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Bà con dân tộc Thái đến từ huyện Con Cuông về thăm "quê chung". Ảnh: Đình Tuyên

Bà con dân tộc Thái đến từ huyện Con Cuông về thăm "quê chung". Ảnh: Đình Tuyên

Về thăm Khu Di tích Kim Liên, du khách đến tham quan các điểm di tích như quê nội, quê ngoại Bác Hồ, mộ Bà Hoàng Thị Loan, đền Chung Sơn... Trong ảnh: Du khách trở về thăm Hoàng Trù quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Về thăm Khu Di tích Kim Liên, du khách đến tham quan các điểm di tích như quê nội, quê ngoại Bác Hồ, mộ Bà Hoàng Thị Loan, đền Chung Sơn... Trong ảnh: Du khách trở về thăm Hoàng Trù quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Khi về đây, ai nấy đều mong muốn ở lại thật lâu, được sống lại với những ký ức thời thơ ấu của Bác Hồ qua giọng kể ấm áp, truyền cảm đầy chất Nghệ của các cán bộ thuyết minh nơi đây. Ảnh: Đình Tuyên
Khi về đây, ai nấy đều mong muốn ở lại thật lâu, được sống lại với những ký ức thời thơ ấu của Bác Hồ qua giọng kể ấm áp, truyền cảm đầy chất Nghệ của các cán bộ thuyết minh nơi đây. Ảnh: Đình Tuyên
Nhiều người con đất Việt không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện thân thương, mà rất đỗi bình dị về cuộc đời của Bác. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều người con đất Việt không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện thân thương, mà rất đỗi bình dị về cuộc đời của Bác. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi thăm quê nội và quê ngoại Bác Hồ, du khách đến đền Chung Sơn, là nơi thờ tự gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi thăm quê nội và quê ngoại Bác Hồ, du khách đến đền Chung Sơn, là nơi thờ tự gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Khu lăng mộ cụ Bà Hoàng Thị Loan - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày này rất đông du khách về thăm viếng. Ảnh: Đình Tuyên

Khu lăng mộ cụ Bà Hoàng Thị Loan - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày này rất đông du khách về thăm viếng. Ảnh: Đình Tuyên

Du khách về với quê chung Làng Sen trong những ngày tháng 5. Clip: Đình Tuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.