Thanh Chương: Đường vào trung tâm xã sạt lở nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, tuyến đường độc đạo vào trung tâm xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương bị sạt lở, đứt gãy nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân trên địa bàn.

Tuyến đường nối Quốc lộ 46C đi trung tâm xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương là đường độc đạo nối xã Thanh Xuân với các xã phụ cận và ra Quốc lộ. Tuy nhiên, do hình thành trên nền đất yếu, kết hợp với những đợt mưa lớn từ tháng đầu tháng 12/2018 khiến đường bị sạt lở rất nghiêm trọng.

Ngày 12/1, có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận tuyến đường bị sạt lở đang nứt gãy nghiêm trọng. Mái taluy nền đường phía mép sông Đào bị sụt lún và trượt cung đường xuống mép sông; có những vết nứt rộng từ 10 - 20 cm trên nền đường kéo dài khoảng 150m, sụt lún so với mặt đường sâu khoảng 30cm. Hiện tuyến đường này đang có nguy cơ sụt lún, nứt gãy thêm.

Cán bộ huyện Thanh Chương kiểm tra sự cố sạt lở, nứt gãy đường vào trung tâm xã Thanh Xuân. Ảnh Thạch Quỳnh.
Cán bộ huyện Thanh Chương kiểm tra sự cố sạt lở, nứt gãy đường vào trung tâm xã Thanh Xuân. Ảnh Thạch Quỳnh.
Trước thực trạng trên, xã Thanh Xuân đã cắm biển cảnh báo và cử cán bộ túc trực để hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.
Ngày 8/1/2019, huyện Thanh Chương đã có báo cáo về tình trạng đường này. Báo cáo của UBND huyện Thanh Chương ghi rõ: Nền đường đoạn Km0+220 - Km0+500 nằm cạnh bên bờ sông và thường xuyên xảy ra sạt lở. Đợt mưa vừa qua, tại Km0+249,32 - Km0 + 386,23 mái taluy âm nền đường bị sạt theo cung trượt với chiều dài khoảng 150m, phạm vi ảnh hưởng hơn 1/2 nền đường. Hiện tại, đoạn đường này không có khả năng khai thác đối với các loại xe ô tô; các loại mô tô, xe máy có thể đi qua nhưng rất nguy hiểm.
Nền đường đứt gãy nhiều vị trí dù mới được rải nhựa cấp phối. Ảnh: Thạch Quỳnh
Nền đường đứt gãy nhiều vị trí dù mới được rải nhựa cấp phối. Ảnh: Thạch Quỳnh
Ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: Hiện tuyến đường độc đạo vào trung tâm xã bị sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất lớn về đời sống, giao thông đi lại của hàng nghìn người dân trên địa bàn xã. Nếu không mở rộng đường tránh cho các phương tiện giao thông thì tuyến đường càng thêm hư hỏng, dễ gây chia cắt giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 
Biển cảnh báo được gắn 2 đầu vị trí đoạn đường sạt lở, đứt gãy. Ảnh: Thạch Quỳnh.
Biển cảnh báo được gắn 2 đầu vị trí đoạn đường sạt lở, đứt gãy. Ảnh: Thạch Quỳnh.
"Hiện nay, nguồn ngân sách địa phương không đủ để mở rộng nền đường nên xã đã có Tờ trình gửi UBND huyện xin kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng để đắp một đoạn đường tạm cho nhân dân đi lại an toàn trong dịp Tết Nguyên đán và chờ phương án khắc phục  từ cấp trên" -  ông Nguyễn Khánh Thành cho biết thêm

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.