Thanh Chương ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 1 người bị nước cuốn trôi

Thanh Chương ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 1 người bị nước cuốn trôi

(Baonghean.vn) - Mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều xã ở huyện Thanh Chương bị ngập sâu. Nhiều khu dân cư bị chia cắt. Đêm 28/9, lực lượng chức năng của huyện Thanh Chương trắng đêm có mặt ở các điểm xung yếu để giúp dân sơ tán, chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ.
Mưa lớn trong ngày và suốt đêm 28/9 đã khiến nhiều xã ở huyện Thanh Chương bị ngập sâu. Sáng 29/9, một số khu dân cư của các xã như Thanh Đức, Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Xuân... đã bị cô lập.

Mưa lớn trong ngày và suốt đêm 28/9 đã khiến nhiều xã ở huyện Thanh Chương bị ngập sâu. Sáng 29/9, một số khu dân cư của các xã như Thanh Đức, Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Xuân... đã bị cô lập.

Ông Phan Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cho biết, từ tối hôm qua, một số khu dân cư ở xóm 1, xóm 2 đã bị ngập sâu. Sáng nay đã bị chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng của xã đang có mặt ở các điểm ngập sâu, sẵn sàng sơ tán dân chạy lũ.

Ông Phan Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cho biết, từ tối hôm qua, một số khu dân cư ở xóm 1, xóm 2 đã bị ngập sâu. Sáng nay đã bị chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng của xã đang có mặt ở các điểm ngập sâu, sẵn sàng sơ tán dân chạy lũ.

Tại xã Thanh Hà, ông Đặng Hữu Biền - Chủ tịch UBND xã cho biết, nhiều xóm trong xã đã bị cô lập hoàn toàn, người dân muốn di chuyển ra ngoài phải đi bằng nốc, bằng thuyền. "Hiện các xóm trên ngập sâu trong nước lũ; nước đang dâng cao, cô lập tất cả các tuyến đường. Để di chuyển ra trung tâm thì phải đi bằng nốc, thuyền. Trong đêm qua, các lực lượng như dân quân, công an... trắng đêm túc trực, dọn dẹp cây cối ngã đổ để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Biền cho biết.

Tại xã Thanh Hà, ông Đặng Hữu Biền - Chủ tịch UBND xã cho biết, nhiều xóm trong xã đã bị cô lập hoàn toàn, người dân muốn di chuyển ra ngoài phải đi bằng nốc, bằng thuyền. "Hiện các xóm trên ngập sâu trong nước lũ; nước đang dâng cao, cô lập tất cả các tuyến đường. Để di chuyển ra trung tâm thì phải đi bằng nốc, thuyền. Trong đêm qua, các lực lượng như dân quân, công an... trắng đêm túc trực, dọn dẹp cây cối ngã đổ để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Biền cho biết.

Trường học ở xã Thanh Hà bị ngập, học sinh không thể đến trường.

Trường học ở xã Thanh Hà bị ngập, học sinh không thể đến trường.

Đêm 28/9, lãnh đạo huyện Thanh Chương phân công nhau có mặt ở các điểm xung yếu để chỉ đạo việc giúp dân chạy lụt. Trong ảnh, Chủ tịch UBND huyện Trình Văn Nhã và Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thân đập Cao Điền - xã Thanh Liên vào lúc 3h30 phút sáng 29/9.

Đêm 28/9, lãnh đạo huyện Thanh Chương phân công nhau có mặt ở các điểm xung yếu để chỉ đạo việc giúp dân chạy lụt. Trong ảnh, Chủ tịch UBND huyện Trình Văn Nhã và Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thân đập Cao Điền - xã Thanh Liên vào lúc 3h30 phút sáng 29/9.

Ông Nguyễn Viết Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liên (Thanh Chương) cho biết: “Hiện chúng tôi đang điều động toàn bộ lực lượng xuống cơ sở, bám nắm tình hình, cùng bà con khắc phục các sự cố, các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đối với các điểm nước ngập sâu, sạt lở nặng thì lập ba-rie, cắm biển báo cấm qua lại”.

Ông Nguyễn Viết Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liên (Thanh Chương) cho biết: “Hiện chúng tôi đang điều động toàn bộ lực lượng xuống cơ sở, bám nắm tình hình, cùng bà con khắc phục các sự cố, các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đối với các điểm nước ngập sâu, sạt lở nặng thì lập ba-rie, cắm biển báo cấm qua lại”.

Người dân xã Thanh Đức chuyển đồ đạc chạy lũ.

Người dân xã Thanh Đức chuyển đồ đạc chạy lũ.

Đến sáng 29/9, nước lũ vẫn đang tiếp tục lên cao. Lực lượng chức năng đang tiến hành sơ tán dân ở vùng ngập sâu.

Đến sáng 29/9, nước lũ vẫn đang tiếp tục lên cao. Lực lượng chức năng đang tiến hành sơ tán dân ở vùng ngập sâu.

Điểm trường ở xã Thanh Nho bị ngập sâu.

Điểm trường ở xã Thanh Nho bị ngập sâu.

Còn tại xã Thanh Mỹ, trong đêm 28/9, mưa to gây ngập nặng. Toàn bộ các xóm ngập sâu trong nước; nhiều hộ dân, nước tràn vào nhà, dâng cao 2-3m, buộc phải sơ tán dân lên trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học. Hiện, huyện đã cử các đoàn công tác xuống các điểm xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo và phối hợp cùng địa phương khắc phục các sự cố sạt lở đường, sạt lở núi. Đồng thời, nắm tình hình thực tế để có phương án linh hoạt, kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân khi hoàn lưu bão đang gây mưa lớn trên địa bàn.
Còn tại xã Thanh Mỹ, trong đêm 28/9, mưa to gây ngập nặng. Toàn bộ các xóm ngập sâu trong nước; nhiều hộ dân, nước tràn vào nhà, dâng cao 2-3m, buộc phải sơ tán dân lên trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học. Hiện, huyện đã cử các đoàn công tác xuống các điểm xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo và phối hợp cùng địa phương khắc phục các sự cố sạt lở đường, sạt lở núi. Đồng thời, nắm tình hình thực tế để có phương án linh hoạt, kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân khi hoàn lưu bão đang gây mưa lớn trên địa bàn.
Mưa lớn trong nhiều ngày cũng gây nên tình trạng sạt lở đất. Tại xã Thanh Khai, có 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, 12 nhà dân bị đổ bờ rào. Đoạn Rú Nguộc bị sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lớn trong nhiều ngày cũng gây nên tình trạng sạt lở đất. Tại xã Thanh Khai, có 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, 12 nhà dân bị đổ bờ rào. Đoạn Rú Nguộc bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại xã Ngọc Sơn, lãnh đạo UBND xã cho biết, vào lúc 3h30 sáng 29/9, anh Nguyễn Hữu Hoàng sinh năm 1983, trú ở xóm Lam Hồng đi đánh cá bị nước cuốn trôi, lực lượng chức năng đang tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, từ ngày 28/9, huyện Thanh Chương đã kích hoạt hoạt động Ban chỉ huy PCBL từ huyện đến cơ sở, hoãn tất cả các cuộc họp, yêu cầu các xã, các ngành chủ động các phương án phòng chống theo phương châm “4 tại chỗ”. Cắt cử lực lượng ứng trực các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Tại xã Ngọc Sơn, lãnh đạo UBND xã cho biết, vào lúc 3h30 sáng 29/9, anh Nguyễn Hữu Hoàng sinh năm 1983, trú ở xóm Lam Hồng đi đánh cá bị nước cuốn trôi, lực lượng chức năng đang tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, từ ngày 28/9, huyện Thanh Chương đã kích hoạt hoạt động Ban chỉ huy PCBL từ huyện đến cơ sở, hoãn tất cả các cuộc họp, yêu cầu các xã, các ngành chủ động các phương án phòng chống theo phương châm “4 tại chỗ”. Cắt cử lực lượng ứng trực các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thanh Chương, đến 9h sáng 29/9, toàn huyện có 509 nhà bị ngập, 2 điểm trường ở Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 5 nhà dân phải sạt lở, 1 nhà bị đổ sập, gần 500 mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 4km đường bê tông và 800 mét kênh mương bị sạt lở; 95 ha ngô và rau màu, 10ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 150,8ha ao cá bị trôi...

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thanh Chương, đến 9h sáng 29/9, toàn huyện có 509 nhà bị ngập, 2 điểm trường ở Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 5 nhà dân phải sạt lở, 1 nhà bị đổ sập, gần 500 mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 4km đường bê tông và 800 mét kênh mương bị sạt lở; 95 ha ngô và rau màu, 10ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 150,8ha ao cá bị trôi...

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.