Thanh Chương: Vùng 'đất khổ' phất lên nhờ nghề ươm cây giống

Thanh Chương: Vùng 'đất khổ' phất lên nhờ nghề ươm cây giống

(Baonghean.vn) -  Tận dụng được tiềm năng, lợi thế, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vùng “đất khổ” ở xã Thanh Mỹ (Thanh Chương) đã thật sự đổi đời nhờ nghề ươm cây giống. 
Nằm hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh, xóm Mỹ Lâm, xã Thanh Mỹ có nhiều điều kiện thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nghề ươm cây giống. Ở đây, những vườn ươm nối dài được định danh bằng những tấm biển quảng cáo đã tạo nên khu “phố vườn ươm” xanh mướt, nhộn nhịp. Ảnh: Huy Thư

Nằm hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh, xóm Mỹ Lâm, xã Thanh Mỹ có nhiều điều kiện thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nghề ươm cây giống. Ở đây, những vườn ươm nối dài được định danh bằng những tấm biển quảng cáo đã tạo nên khu “phố vườn ươm” xanh mướt, nhộn nhịp. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, nghề ươm keo đã xuất hiện ở Mỹ Lâm gần 15 năm nay. Lúc đầu chỉ có 1 vài gia đình theo nghề, nay cả xóm có khoảng 160 hộ dân làm nghề ươm keo. Ảnh: Huy Thư

Theo người dân địa phương, nghề ươm keo đã xuất hiện ở Mỹ Lâm gần 15 năm nay. Lúc đầu chỉ có 1 vài gia đình theo nghề, nay cả xóm có khoảng 160 hộ dân làm nghề ươm keo. Ảnh: Huy Thư

Để ươm được cây keo phải qua nhiều công đoạn, như làm đất, cắt cành, vào bầu, phun tưới, đảo cây... Muốn làm nghề, các gia đình phải có quỹ đất để trồng cây mẹ, ươm cành, hệ thống phun tưới (giếng, máy bơm, bồn nước, giàn béc), ngoài ra, cần phải có kinh nghiệm, kỹ thuật... Ảnh: Huy Thư

Để ươm được cây keo phải qua nhiều công đoạn, như làm đất, cắt cành, vào bầu, phun tưới, đảo cây... Muốn làm nghề, các gia đình phải có quỹ đất để trồng cây mẹ, ươm cành, hệ thống phun tưới (giếng, máy bơm, bồn nước, giàn béc), ngoài ra, cần phải có kinh nghiệm, kỹ thuật... Ảnh: Huy Thư

Người dân xóm Mỹ Lâm chủ yếu ươm các loại cây keo để trồng rừng và áp dụng kỹ thuật ươm cành. Theo bà con, cách làm này giúp cây giống phát triển nhanh, lợi gỗ, ít bị đổ gãy khi mưa bão. Ảnh: Huy Thư

Người dân xóm Mỹ Lâm chủ yếu ươm các loại cây keo để trồng rừng và áp dụng kỹ thuật ươm cành. Theo bà con, cách làm này giúp cây giống phát triển nhanh, lợi gỗ, ít bị đổ gãy khi mưa bão. Ảnh: Huy Thư

Vườn cây mẹ được chăm sóc tốt thì cành mới đảm bảo chất lượng. Trung bình mỗi vườn cây mẹ cho cắt cành khoảng 3 - 4 năm sẽ phải trồng lại. Việc chọn cành và cắt cành đúng kỹ thuật là yếu tố quan trọng trong việc ươm cây giống tốt. Ảnh: Huy Thư

Vườn cây mẹ được chăm sóc tốt thì cành mới đảm bảo chất lượng. Trung bình mỗi vườn cây mẹ cho cắt cành khoảng 3 - 4 năm sẽ phải trồng lại. Việc chọn cành và cắt cành đúng kỹ thuật là yếu tố quan trọng trong việc ươm cây giống tốt. Ảnh: Huy Thư

Thời gian qua, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng hệ thống phun tưới tự động, mua thêm máy bơm, máy làm đất... Một số hộ trong xóm đã thuê đất ở các địa phương lân cận, mở rộng quy mô vườn ươm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, những hộ dân đi đầu trong nghề ươm cây giống ở Mỹ Lâm đã triển khai xây dựng nhà giàn. Ảnh: Huy Thư

Thời gian qua, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng hệ thống phun tưới tự động, mua thêm máy bơm, máy làm đất... Một số hộ trong xóm đã thuê đất ở các địa phương lân cận, mở rộng quy mô vườn ươm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, những hộ dân đi đầu trong nghề ươm cây giống ở Mỹ Lâm đã triển khai xây dựng nhà giàn. Ảnh: Huy Thư

Anh Lê Văn Thành (34 tuổi), chủ một cơ sở ươm cây giống tại đây cho biết:“Những năm 2008 - 2009, trong quá trình đi về Bình Định, bố tôi tình cờ biết đến nghề ươm keo. Nhận thấy đây là một nghề mới nhiều tiềm năng có thể đem lại lợi ích cho gia đình và quê hương, ông đã quyết định đưa chúng tôi vào học”. Hiện 5 anh em trong gia đình anh Thành đều theo nghề ươm keo. Riêng gia đình anh mỗi năm cung cấp cho thị trường từ hàng chục vạn đến cả trăm vạn cây keo giống. Ảnh: Huy Thư

Anh Lê Văn Thành (34 tuổi), chủ một cơ sở ươm cây giống tại đây cho biết:“Những năm 2008 - 2009, trong quá trình đi về Bình Định, bố tôi tình cờ biết đến nghề ươm keo. Nhận thấy đây là một nghề mới nhiều tiềm năng có thể đem lại lợi ích cho gia đình và quê hương, ông đã quyết định đưa chúng tôi vào học”. Hiện 5 anh em trong gia đình anh Thành đều theo nghề ươm keo. Riêng gia đình anh mỗi năm cung cấp cho thị trường từ hàng chục vạn đến cả trăm vạn cây keo giống. Ảnh: Huy Thư

Anh Lê Chấn Tài (28 tuổi), một thanh niên theo nghề ươm cây trong xóm chia sẻ: “Nghề ươm cây tuy không nặng nhọc, nhưng đòi hỏi cẩn thận, khéo léo, chuyên cần. Trung bình, mỗi năm gia đình tôi vào bầu khoảng 10 lứa, mỗi lứa từ 15 - 20 vạn cây. Tỷ lệ sống của cây phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nắng nhiều, cây giống phát triển tốt, có thể đạt 80 – 90%”. Theo anh Tài, với giá bán hiện tại (600 – 700 đồng/cây), mỗi lứa ươm keo thắng lợi có thể đem lại cho gia đình anh từ 20 – 40 triệu đồng. Những gia đình có vườn ươm lớn, nếu được giá có thể thu về cả trăm triệu đồng. Ảnh: Huy Thư

Anh Lê Chấn Tài (28 tuổi), một thanh niên theo nghề ươm cây trong xóm chia sẻ: “Nghề ươm cây tuy không nặng nhọc, nhưng đòi hỏi cẩn thận, khéo léo, chuyên cần. Trung bình, mỗi năm gia đình tôi vào bầu khoảng 10 lứa, mỗi lứa từ 15 - 20 vạn cây. Tỷ lệ sống của cây phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nắng nhiều, cây giống phát triển tốt, có thể đạt 80 – 90%”. Theo anh Tài, với giá bán hiện tại (600 – 700 đồng/cây), mỗi lứa ươm keo thắng lợi có thể đem lại cho gia đình anh từ 20 – 40 triệu đồng. Những gia đình có vườn ươm lớn, nếu được giá có thể thu về cả trăm triệu đồng. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho các hộ dân, nghề ươm cây giống còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 3 – 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Huy Thư

Không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho các hộ dân, nghề ươm cây giống còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 3 – 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Huy Thư

Các vườn ươm ở đây hoạt động quanh năm, hết vào bầu, giâm cành, đảo cây, lại bón phân, phun tưới. Tận dụng nhiều kênh bán hàng khác nhau (trực tiếp, qua mạng xã hội…), những lứa keo giống của xóm Mỹ Lâm nối tiếp nhau xuất vườn tỏa đi khắp các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Quảng Trị... Ảnh: Huy Thư

Các vườn ươm ở đây hoạt động quanh năm, hết vào bầu, giâm cành, đảo cây, lại bón phân, phun tưới. Tận dụng nhiều kênh bán hàng khác nhau (trực tiếp, qua mạng xã hội…), những lứa keo giống của xóm Mỹ Lâm nối tiếp nhau xuất vườn tỏa đi khắp các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Quảng Trị... Ảnh: Huy Thư

Nhờ nghề ươm cây giống, vùng “đất khổ” heo hút, đói nghèo trước đây đã có diện mạo mới khang trang, không ít hộ đã phất lên. Cùng với việc xây dựng, kiến thiết nhà cửa, nhiều hộ đã mua sắm được xe hơi, xe tải… Hiện nay các hộ cũng đã quan tâm đến những tiến bộ trong kỹ thuật ươm giống và làm sao để có cây giống đạt chất lượng. Ảnh: Huy Thư

Nhờ nghề ươm cây giống, vùng “đất khổ” heo hút, đói nghèo trước đây đã có diện mạo mới khang trang, không ít hộ đã phất lên. Cùng với việc xây dựng, kiến thiết nhà cửa, nhiều hộ đã mua sắm được xe hơi, xe tải… Hiện nay các hộ cũng đã quan tâm đến những tiến bộ trong kỹ thuật ươm giống và làm sao để có cây giống đạt chất lượng. Ảnh: Huy Thư

Vườn ươm keo giống ở xóm Mỹ Lâm. Clip: Huy Thư

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.