Thành phố Vinh ra quân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường

(Baonghean.vn) - Lễ phát động được tổ chức sáng 14/10 tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh.

Những năm qua, TP.Vinh chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các đợt thiên tai, bão lũ, dẫn đến tình trạng ngập úng nặng, ô nhiễm ở các tuyến đường, khu dân cư... Do đó, công tác thủy lợi, tiêu úng luôn được thành phố đặc biệt chú trọng.

Toàn cảnh buổi lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2018. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh buổi lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2018. Ảnh: Quang An
Ra quân làm thủy lợi năm nay, thành phố Vinh hướng tới mục tiêu phục vụ tốt cho sản xuất vụ đông 2018 và vụ đông xuân 2018 - 2019; đồng thời chống ngập úng và ô nhiễm môi trường trên địa bàn khối, xóm, khu dân cư; Tạo ra phong trào thường xuyên, sâu rộng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bão lụt xảy ra.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện công tác làm thủy lợi, huy động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, tạo nên phong trào lớn và duy trì thường xuyên, đặc biệt không để xảy ra tình trạng làm hình thức, dẫn đến việc khi có thiên tai, mưa lớn sẽ gây ngập úng, ô nhiễm và khó xử lý.
Lãnh đạo TP.Vinh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác thủy lợi năm 2017. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo TP.Vinh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác thủy lợi năm 2017. Ảnh: Quang An
UBND TP.Vinh đã giao chỉ tiêu cụ thể về khối lượng đào đắp, nạo vét và kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nội thị, khu vực dọn vệ sinh môi trường cho 25/25 phường, xã trên địa bàn.
Dịp này, TP.Vinh đã tặng Giấy khen cho các tổ chức và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2017.
Người dân xóm 3, xã Hưng Lộc (TP.Vinh) nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Quang An
Người dân xóm 3, xã Hưng Lộc (TP.Vinh) nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Quang An 
Sau lễ phát động, hàng nghìn người dân trên khắp các phường xã đã tập trung tổng dọn vệ sinh đường phố, nạo vét, khơi thông dòng chảy ở những cánh đồng, tham gia tu sửa các công trình thủy lợi, đắp bờ, bảo dưỡng các máy móc thiết bị trạm bơm bị hư hỏng...
Đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2017, TP.Vinh đã đào đắp, nạo vét được tổng 12.732 mđất; phát quang, cắt cỏ, vớt rong bèo trên 15.471 m2, đắp  được 3199 mđất bờ vùng, bờ thửa... Đó là tiền đề để các địa phương phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong năm nay.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.