Thành phố Vinh trao hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho hộ nghèo huyện Quỳ Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng đoàn công tác tổ chức trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quỳ Châu.

Về phía huyện Quỳ Châu có các đồng chí: Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lô Thanh Luận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Phan Đức Đồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Bé Vinh

Đồng chí Phan Đức Đồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Bé Vinh

Phát biểu tại cuộc trao hỗ trợ, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 21 CT/TU, ngày 10/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố Vinh đã kêu gọi vận động gây quỹ nhằm hỗ trợ các địa phương có khó khăn trong thực hiện chương trình.

Trong dịp này, đoàn công tác trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 50 căn nhà, mỗi căn 50 triệu đồng. Đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh mong muốn, chính quyền địa phương sẽ thực hiện sớm, đúng đối tượng để góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm bợ, nhà ở dột nát trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác thành phố Vinh trao biển biểu trưng hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng xây mới 20 căn nhà cho người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Ảnh: Bé Vinh

Đoàn công tác thành phố Vinh trao biển biểu trưng hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng xây mới 20 căn nhà cho người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Ảnh: Bé Vinh

Tại lễ trao hỗ trợ, đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở huyện Quỳ Châu giai đoạn 2023 - 2025 chia sẻ: Theo rà soát, huyện Quỳ Châu hiện có khoảng 433 nhà cần xây mới và 523 nhà cần sửa chữa trong giai đoạn 2023 - 2025. Tiến độ thực hiện sẽ chia theo các năm, cụ thể, năm 2023 xây mới 200 nhà, sửa chữa 200 nhà; năm 2024 xây mới 100 nhà, sửa chữa 132 nhà, đến năm 2025 sẽ xây mới 133 nhà và sửa chữa 200 nhà. Dự kiến, tổng kinh phí cần vận động trên 20 tỷ đồng.

Huyện Quỳ Châu xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, là “chiến dịch cải thiện nhà ở” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2023-2025. Địa phương sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện chương trình theo đúng tinh thần Chỉ thị 21-CT/TU của Tỉnh ủy, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo các cấp và quy định của pháp luật. Số tiền hỗ trợ của thành phố Vinh tiếp nhận đợt này được địa phương triển khai thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai dân chủ, minh bạch, chất lượng, hiệu quả. Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đem lại kết quả cao./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.