Theo chân cán bộ thú y đi tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thời điểm này các địa phương trên địa bàn Nghệ An tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh vụ Xuân cho gia súc và bệnh dại. Chúng tôi đã có dịp theo chân tổ tiêm phòng thôn, xóm, cảm nhận phần nào sự vất vả, khó khăn của họ. 

Không để sót hộ nào

Một ngày cuối tháng 3 này, chúng tôi có dịp cùng với tổ tiêm phòng vắc xin dại chó và phòng dịch bệnh cho trâu, bò của xóm Tân Đà, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Đúng 7 giờ sáng ngày 29/3, xóm Tân Đà thành lập 2 tổ tiêm phòng, mỗi tổ 7 người, được phân công tiêm theo từng khu dân cư.

bna_tp 2.jpg
Tổ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi của xóm Tân Đà, xã Kỳ Tân đến từng hộ dân để tiêm phòng trong sáng 29/3. Ảnh: Quang An

Tổ của chúng tôi đi cùng, do anh Đặng Quang Nguyên, cán bộ địa chính nông nghiệp xã trực tiếp chỉ đạo, cùng đó là Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận xóm, chi hội trưởng hội nông dân, thôn đội trưởng và cán bộ thú y địa phương.

Clip: X.Hoàng - Q.An

Sau khi phân công mỗi thành viên một nhiệm vụ, cả tổ đến từng nhà, cùng với chủ hộ bắt giữ chó và sử dụng dây thừng buộc chặt sừng trâu vào chuồng trại để tiêm. Công việc của họ chỉ có vậy, nhưng cần nhiều người, bởi có lúc phải đuổi bắt chó và sử dụng dây thừng buộc giữ những con trâu to khoẻ mới tiêm được.

Bà Nguyễn Thị Hạ - Bí thư Chi bộ xóm Tân Đà cho biết: Từ chiều hôm trước, xóm đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để mọi gia đình biết kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó và phòng dịch bệnh trâu, bò nên sáng nay nhà nào cũng chủ động nhốt, xích vật nuôi ở nhà. Khi tổ tiêm phòng đến, chủ nhà giữ chó để cán bộ thú tiêm, trường hợp con chó nào không xích được thì có lực lượng sử dụng kềm bắt bằng được. Sau khi tiêm xong, các hộ nhận giấy chứng nhận tiêm phòng vật nuôi. Toàn bộ chi phí: vắc xin, tiền thù lao... là chủ hộ phải chịu hoàn toàn.

bna_tiem ph1.jpg
Tiêm phòng vắc xin bệnh dại chó đang được các địa phương quan tâm. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết gia đình nào trên địa bàn xóm Tân Đà cũng nuôi 2 - 3 con chó. Gia đình ông Nguyễn Quốc Thành ở xóm Tân Đà có 3 con chó đã trưởng thành. Khi tổ tiêm phòng đến, gia đình đã xích cả đàn chó vào góc sân. Sau khi tiêm vắc xin xong, gia đình trả 90.000 đồng (một liều vắc xin phòng dại chó 30.000 đồng) và nhận giấy chứng nhận đã tiêm phòng.

Với gia đình ông Bùi Văn Mạo cùng ở xóm Tân Đà có 3 con chó và 1 con trâu, 1 con nghé. Chỉ trừ con nghé còn non tuổi là không tiêm phòng, còn 1 con trâu và 3 con chó đều được tiêm phòng. Ông Mạo cho biết, năm nào gia đình cũng chăn nuôi trâu và nhiều chó, tuy nhiên, khi xóm tổ chức tiêm phòng là gia đình thực hiện đầy đủ theo quy định của ngành thú y.

bna_tp6.jpg
Người dân xóm Tân Đà, xã Kỳ Tân bắt giữ chó để tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau một buổi cùng với tổ tiêm phòng vắc xin vật nuôi của xóm Tân Đà cho thấy, gia đình nào cũng chủ động nhốt, xích chó và trâu, bò để tiêm đảm bảo thời gian. Những hộ có lý do không ở nhà thì tổ ghi chép đầy đủ để hôm sau tiêm bổ sung. Tuy nhiên, các thành viên trong tổ khá vất vả, bởi nhiều con chó và trâu hung dữ, phải dùng biện pháp nghiệp vụ mới tiêm được, trong khi đó mức thù lao thấp.

Ông Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, UBND xã đã ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại chó và dịch bệnh cho đàn gia súc vụ Xuân 2024. Theo đó, Kỳ Tân xây dựng lịch tiêm phòng cụ thể theo từng xóm, nhằm bố trí cán bộ giám sát, theo dõi hợp lý, với phương châm không để sót hộ nào. Kế hoạch của xã là tổ chức tiêm phòng từ ngày 20/3 đến 15/4 là kết thúc.

"Như các năm trước, Kỳ Tân tiêm phòng vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng đạt 70 - 80% tổng đàn, tiêm vắc xin phòng bệnh dại chó đạt 100% tổng đàn", ông Trịnh Huy Toàn cho biết thêm.

bna_tp5.jpg
Giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin bệnh dại được cấp cho chủ hộ ngay sau khi tiêm. Ảnh: Xuân Hoàng

Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Kỳ ông Lê Đức Tình cho biết: Tân Kỳ có tổng đàn trâu, bò hơn 33 nghìn con, hơn 52 nghìn con lợn và hơn 33 nghìn con chó. Kế hoạch của huyện trong vụ Xuân này tiêm 15 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu, bò và hơn 30 nghìn liều vắc xin dại chó. Đến ngày 28/3, toàn bộ 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nhận 4.350 liều vắc xin lở mồm long móng và 5.400 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; 2.850 liều vắc xin phòng bệnh dại chó.

Đối với các loại vắc xin phòng bệnh cho lợn, các địa phương không đăng ký, do người chăn nuôi tự tiêm và báo cáo với chính quyền địa phương. Tân Kỳ sẽ kết thúc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi vào ngày 15/4.

"Thuận lợi của Tân Kỳ là các địa phương đã bố trí đủ chức danh thú y xã, nên khi triển khai tiêm phòng là thuận lợi. Tính đến ngày 29/3, một số xã đã triển khai tổ chức tiêm phòng được khá nhiều: Kỳ Tân, Kỳ Sơn, Phú Sơn, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hợp, thị trấn... trong đó, có những địa phương tỷ lệ tiêm vắc xin đạt cao, đặc biệt là vắc xin phòng bệnh dại chó", ông Lê Đức Tình cho hay.

bna_tp 8.jpg
Vắc xin phòng bệnh dại chó. Ảnh: Quang An

Phấn đấu tiêm phòng từ 80% tổng đàn trở lên

Nghệ An hiện có 800 nghìn con trâu, bò, 1 triệu con lợn và 400 nghìn con chó. Năm 2023, một số địa phương có tỷ lệ đàn vật nuôi được tiêm phòng đạt cao như: Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Hưng Nguyên... Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp, từ 20 - 50%, như: Nghi Lộc, Thanh Chương, thị xã Hoàng Mai, thành phố Vinh...

Nhằm hạn chế dịch bệnh xẩy ra trên đàn vật nuôi, một trong những giải pháp quan trọng nhất là tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh. Đầu tháng 3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1537/UBND-NN về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi năm 2024.

Theo đó, hàng năm tổ chức tiêm phòng 2 đợt vào vụ Xuân và Thu. Đối với trâu bò, tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng và viêm da nổi cục; đối với lợn, tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả lợn; đối với dê, cừu, tiêm vắc xin lở mồm long móng; đối với chó, mèo, tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

bna_tp7.jpg
Với trâu, bò, phải nhiều người dùng dây thừng mới giữ được để tiêm vắc xin. Ảnh: Quang An

Các địa phương tổng hợp số liệu tổng đàn, đăng ký nhu cầu các loại vắc xin cần mua trong vụ Xuân, thời gian tiêm từ ngày 15/3 đến 15/4/2024. Riêng vắc xin bệnh dại chó, mèo và viêm da nổi cục trâu, bò, mỗi năm chỉ tiêm 1 mũi.

Đối với các huyện được hỗ trợ vắc xin theo Chương trình mục tiêu Quốc gia và theo chính sách của tỉnh, triển khai tiêm hết số lượng vắc xin đã trình và được cấp, trường hợp không đủ vắc xin, thì các địa phương chỉ đạo người chăn nuôi mua, hoặc bố trí kinh phí mua thêm để tiêm phòng đạt tỷ lệ 80% tổng đàn trở lên./.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.