Thí sinh đến từ Bắc Ninh đoạt giải Quán quân Sao Mai xứ Nghệ 2022

Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 17/7, tại sân khấu ngoài trời ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) diễn ra Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022 do Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV. Thí sinh Tạ Minh Mẫn đến từ Bắc Ninh được trao giải Quán quân.
Các đại biểu tham dự Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022. Ảnh: Đình Tuyên

Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Tôn Thiện Phương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Cùng dự có đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và đông đảo khán giả yêu âm nhạc.

Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022 đã trở lại, quy tụ đông đảo các thí sinh tham gia dự thi. Các thí sinh đến từ nhiều vùng miền trong cả nước như: Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, trong đó nhiều thí sinh lần đầu tiên đến với quê hương xứ Nghệ.

Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022 thu hút đông đảo khán giả yêu âm nhạc tới cổ vũ. Ảnh: Đình Tuyên

Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022 thu hút đông đảo khán giả yêu âm nhạc tới cổ vũ. Ảnh: Đình Tuyên

Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022 có sự tham gia của 13 thí sinh dự thi các dòng nhạc: Dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ. Ảnh: Đình Tuyên

Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022 có sự tham gia của 13 thí sinh dự thi các dòng nhạc: Dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày 15/4, Sao Mai xứ Nghệ đã chính thức khởi động, Ban tổ chức nhận hồ sơ tham gia qua địa chỉ email. Vòng sơ khảo có 50 thí sinh, Ban giám khảo đã lựa chọn được các thí sinh tiếp tục đi vào vào vòng Chung khảo. Nhiều thí sinh đã vượt hàng trăm km để tới Nghệ An, mong muốn được thử sức trên sân khấu lớn của xứ Nghệ.

Các tiết mục theo dòng nhạc dân gian luôn được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: Đình Tuyên

Các tiết mục theo dòng nhạc dân gian luôn được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: Đình Tuyên

Vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2022 có sự tham gia của 13 thí sinh dự thi các dòng nhạc: Dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 7 giải Khuyến khích, 03 giải Ba, 02 giải Nhì. Thí sinh Tạ Minh Mẫn (số báo danh 57) của dòng nhạc Thính phòng được trao giải Quán quân Sao Mai xứ Nghệ 2022. Đây là thí sinh đến từ tỉnh Bắc Ninh, hiện đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh. Ảnh: Đình Tuyên

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh. Ảnh: Đình Tuyên

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Quán quân cho thí sinh Tạ Minh Mẫn. Ảnh: Đình Tuyên

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Quán quân cho thí sinh Tạ Minh Mẫn. Ảnh: Đình Tuyên

Sau đêm chung kết, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho tỉnh Nghệ An tranh tài ở Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai 2022 khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức vào trung tuần tháng 8 tại Quảng Ngãi.

Thí sinh Phan Thị Lương Tâm (SBD 29) với ca khúc "Ở rừng nhớ anh", sáng tác An Thuyên. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.