Thị xã Cửa Lò: Gần 2/3 hồ sơ tồn đọng trong cấp GCNQSDĐ lỗi từ phía người dân

(Baonghean.vn) - Thông tin này được đưa ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND thị xã Cửa Lò chiều 13/9 theo chương trình khảo sát về công tác đăng ký, cấp, cấp đổi GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh.
Ông Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi
Ông Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi
Theo UBND thị xã Cửa Lò, tiến độ cấp và tỷ lệ cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn khá cao, chiếm 94,58%, tương đương 10.338/10.647 hồ sơ được cấp.
Để đạt được kết quả này, theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng, trên cơ sở rà soát các hồ sơ tồn đọng với hơn 1.000 hồ sơ, thị xã đã tiến hành phân loại, đồng thời cử cán bộ, chuyên viên Phòng TN&MT cùng Văn phòng Đăng ký QSDĐ đạt tỷ lệ cao xuống từng cơ sở, làm rõ lý do vướng mắc của từng hồ sơ của từng trường hợp cụ thể và công khai rộng rãi cho nhân dân và một bước tiếp theo là tổ chức đối thoại, phân tích rõ cho người dân về trách nhiệm của mình.
Bằng cách đó, nên từ hơn 1.000 hồ sơ vướng mắc, thị xã đã phân loại, xử lý cấp GCNQSDĐ đối với các hồ sơ đủ điều kiện và chỉ còn 577 hồ sơ tồn đọng.
Bí thư Thị
Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình cũng nêu thêm một số khó khăn trong việc cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức. Ảnh: Minh Chi
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng, trong tổng số 577 hồ sơ tồn đọng hiện nay có tới gần 2/3 hồ sơ lỗi từ phía người dân; cụ thể có 249 hồ sơ do người dân chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ và 123 hồ sơ do tranh chấp hoặc người dân sử dụng không liên tục. Còn lại 150 hồ sơ vướng mắc do cấp sai thẩm quyền và 55 hồ sơ do các ý do khác.

Và cũng theo ông Võ Văn Hùng, để giải quyết các vướng mắc, ngoài trách nhiệm của người dân phải bổ sung đủ hồ sơ thủ tục thì đề nghị UBND tỉnh và Sở TN&MT hỗ trợ thị xã giải quyết đối với các trường hợp cấp đất sai thẩm quyền và một trường hợp chính quyền có thu tiền QSDĐ của người dân nhưng không nộp vào ngân sách Nhà nước và cũng không vào “túi” cá nhân mà chi đầu tư cơ sở vật chất trạm y tế, trường học…

Phó Chủ
Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng cho rằng, tuy số hồ sơ tồn đọng không lớn nhưng rất khó tháo gỡ. Ảnh: Minh Chi

Cũng tại cuộc làm việc, Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình cũng nêu thêm một số khó khăn trong việc cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức. Hiện tại trên địa bàn thị xã có 20 dự án “treo”, trong đó có 4 dự án đã thu hồi, nhưng ở 4 dự án này đều do chủ đầu tư chủ động trả lại đất, chứ chưa có các biện pháp để thu hồi, mặc dù trong số các dự án chậm có những dự án đã gia hạn cả chục lần.

Một vấn đề nữa, ở thị xã Cửa Lò có đặt ra quy định hạn mức tổi thiểu 80 m2 mới được cấp GCNQSDĐ nhằm hạn chế sự manh mún, tuy nhiên thực tiễn vẫn có những diện tích nhỏ hơn và cần tính toán lại để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Phó
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường lưu ý thị xã tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ các vướng mắc đang đặt ra. Ảnh: Minh Chi

Đánh giá cao sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quuyền của thị xã trong công tác GCNQSDĐ cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cũng lưu ý địa phương, bên cạnh tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ các vướng mắc đang đặt ra thì thị xã cũng cần quan tâm chỉ đạo việc rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai, nhất là tình hình biến động đất nông nghiệp giữa hồ sơ và thực tế nhằm điều chỉnh, quản lý chặt chẽ hơn.

Thị xã cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đất đai và cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức, cá nhân; gắn với nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính từ thị xã đến cơ sở…

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.