Thị xã Hoàng Mai có hơn 5.500 hội viên nông dân sản xuất giỏi

(Baonghean.vn) - Năm 2015, các cấp hội nông dân thị xã Hoàng Mai đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Phong trào Nông dân sản xuất giỏi đã trở thành phong trào thi đua sôi nội có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiện nay đã có hơn 5.500 hội viên nông dân sản xuất giỏi các cấp, trong đó có 20 hộ đạt cấp Trung ương. Đặc biệt có một hội viên tham gia Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Được mùa cá ở Quỳnh Phương, Tx. Hoàng Mai
Được mùa cá ở Quỳnh Phương, Tx. Hoàng Mai 

Phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp hội tổ chức tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia hiến đất, tài sản, tiền và công sức để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang đô thị. Đã có hơn 1.500 hội viên tham gia hiến gần 31 nghìn m2 đất, hơn 13 nghìn m2 tường rào, đóng góp hơn 4300 ngày công và gần 25,7 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo bên vững, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, phân bón được các cấp hội chú trọng. Thường xuyên quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ hội các cấp, tham mưu cho cấp ủy bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ hội. Hiện có 10/10 cán bộ hội chủ chốt tham gia cấp ủy, từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào hội trong thời kỳ mới.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 của Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai vừa diễn ra sáng nay (11/12), đã có 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua năm 2015 được tặng giấy khen./.

Bích Hường – Thu Hiền

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.