Thủ tướng Nhật đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình

Theo Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trump nói ông đã giúp người Nhật cảm thấy an toàn và phàn nàn rằng ông sẽ không được trao giải Nobel giống Obama.
Thủ tướng Nhật đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình  ảnh 1

Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Nhà Trắng năm 2017. Ảnh: AFP

Thủ tướng Shinzo Abe "gửi cho tôi bản sao bức thư mà ông ấy đã gửi cho ban tổ chức giải Nobel", Trump ngày 15/2 nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng khi được hỏi về kế hoạch hội nghị thượng đỉnh cuối tháng hai ở Việt Nam với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. "Ông ấy nói 'thay mặt cho Nhật Bản, tôi trân trọng đề cử ông. Tôi đang đề nghị họ trao cho ông giải Nobel Hòa bình".

"Các anh biết tại sao không? Bởi vì từng có tên lửa bay qua Nhật Bản. Giờ đây, họ cảm thấy an toàn. Tôi đã làm nên điều đó", Trump nhấn mạnh.

Trump cũng phàn nàn về giải Nobel Hòa bình mà cựu tổng thống Barack Obama được trao năm 2009 cho rằng ông sẽ không được vinh danh như thế.

"Họ đã trao giải cho Obama. Ông ấy thậm chí còn không biết vì sao mình được nhận giải. Còn tôi thì có lẽ sẽ không bao giờ được trao giải".

Trump tuyên bố ông đã cứu sống ba triệu người ở khu vực Idlib do phiến quân Syria kiểm soát sau khi ông cảnh báo để ngăn Nga, Iran và chính phủ Syria tấn công vào đây.

"Không ai nói về điều đó", ông phàn nàn.

Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Hàn Moon Jae-in cho rằng Trump xứng đáng nhận giải Nobel vì những nỗ lực đàm phán chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trump dự kiến gặp lãnh đạo Kim Jong-un tại Hà Nội ngày 27-28/2 để tiếp tục bàn về vấn đề hạt nhân. Trump đánh giá cuộc gặp đầu tiên của họ ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái là một chiến thắng nhưng nhiều chuyên gia nhận định không có tiến triển thực chất trong việc phi hạt nhân hóa.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.