Thực hiện quy hoạch phân khu chi tiết xã Nghi Liên (TP. Vinh): Lắng nghe ý nguyện của dân

(Baonghean) - Việc xây dựng đồ án quy hoạch phân khu chi tiết xã Nghi Liên (TP.Vinh) có gắn với quy hoạch mở rộng Cụm cảng Hàng không Vinh đã khiến người dân 3 xóm 9, 10, 17 của xã có những băn khoăn, lo lắng. Qua xác minh thấy rằng, đơn vị tư vấn đưa vào đồ án quy hoạch một số thông tin chưa chuẩn xác.

Kiến nghị chính đáng

Đơn kiến nghị của người dân 3 xóm 9, 10, 17 xã Nghi Liên gửi đến Báo Nghệ An có nội dung: người dân 3 xóm vừa nhận được bản đồ chi tiết phân khu xã Nghi Liên và bất ngờ nhận thấy tại bản đồ, địa danh của 3 xóm đã bị xóa và thay vào đó là Sân bay Vinh. Họ rất băn khoăn, lo lắng và bức xúc vì năm 2006 đã từng xảy ra chuyện tương tự. Đó là việc, khi quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Vinh, Bộ GTVT cho rằng, đất của 3 xóm là đất quân sự quản lý, tự ý đưa vào quy hoạch.

Người dân 3 xóm viết: “Từ năm 2006 đến năm 2010, nhân dân 3 xóm đã liên tục có đơn kiến nghị, khiếu nại gửi đến các cấp chính quyền. Ngày 16/3/2010, UBND tỉnh qua kiểm tra thực tế đã khẳng định quyền sử dụng hợp pháp của người dân. Vậy mà sau 7 năm, khi thực hiện quy hoạch chi tiết phân khu xã, lại thực hiện xóa tên 3 xóm. Chúng tôi xem đây là sự vi phạm pháp luật; xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của công dân...”.

Di tích lịch sử văn hóa Miếu Mộ và Nhà thờ họ Lê nằm trên đất 3 xóm 9, 10, 17 xã Nghi Liên (thành phố Vinh). Ảnh: Nhật Lân
Di tích lịch sử văn hóa Miếu Mộ và Nhà thờ họ Lê nằm trên đất 3 xóm 9, 10, 17 xã Nghi Liên (thành phố Vinh). Ảnh: Nhật Lân

Ông Lê Ngọc Nam - đại diện người dân 3 xóm cho biết, năm 2015, Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh tại Quyết định số 347/QĐ-BGTVT; trong đó, vẫn khẳng định đất của 3 xóm là đất quân sự và đưa vào quy hoạch. Vì vậy, khi thực hiện quy hoạch phân khu xã Nghi Liên, người ta căn cứ bản quy hoạch của Bộ GTVT, đã xóa địa danh 3 xóm.

Ông Nam bức xúc: “Ông cha chúng tôi sinh sống trên mảnh này đã bao đời. Trên đất này ngoài nhà cửa, vườn tược, ruộng đồng của hàng trăm hộ với trên 2.000 nhân khẩu, còn có cả di tích lịch sử văn hóa mà Nhà nước đã công nhận. Đó là những minh chứng rõ nét. Tại sao họ thực hiện quy hoạch mà không nắm bắt thực tế cơ sở, tại sao không công bố chủ trương mà lại khăng khăng đất này là đất quân sự quản lý, rồi tùy tiện chụp quy hoạch lên...”.

Kiểm tra bản vẽ quy hoạch phân khu xã Nghi Liên mà người dân 3 xóm lưu giữ, quy hoạch này chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhưng quả đúng là không có tên địa danh của 3 xóm, mà thay vào đó, thể hiện là đất Cụm cảng hàng không Vinh.

Nắm bắt thực trạng của 3 xóm thì đúng như ông Nam đã thông tin. Ngoài hệ thống hạ tầng cơ sở như điện, đường, nhà văn hóa, nhà cửa khu dân cư... có tính ổn định cao, ở địa phương này còn có nhà thờ, miếu mộ của dòng họ Lê đã có từ hơn 300 năm, được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 

Đồng thời, người dân 3 xóm còn lưu trữ khá đầy đủ các văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền, từ xã đến tỉnh giải quyết kiến nghị giai đoạn năm 2010 trở về trước về vấn đề đất đai và quy hoạch.

Công văn số 1316/UBND-CN ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh đã khẳng định quyền sử dụng đất của người dân: “Đất các hộ dân xóm 9, 10, 17, xã Nghi Liên (TP. Vinh) đang quản lý sử dụng, ổn định và đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được khẳng định thuộc quyền sử dụng hợp pháp của các hộ này (không phải là đất quân sự đang quản lý); Thẩm quyền cấp đất, giao đất, thu hồi đất là của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện (không phải của các bộ, ngành Trung ương), vì vậy, các hộ gia đình đang sử dụng đất được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan...”.

Lắng nghe ý nguyện của dân

Từ năm 2016, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1255/UBND-XD, UBND TP.Vinh thực hiện lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường, xã trên địa bàn. Với xã Nghi Liên, việc lập quy hoạch phân khu do Công ty CP Hưng Quốc thực hiện.

Việc lập quy hoạch được công ty này thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật là nắm bắt thông tin, dữ liệu ở cấp xã, thành phố và các quy hoạch đã được phê duyệt, còn hiệu lực thi hành (trong đó có quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Vinh năm 2015 của Bộ GTVT). 

Bản thiết kế đồ án quy hoạch phân khu chi tiết xã Nghi Liên (đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp của người dân) mà người dân 3 xóm 9, 10, 17 lưu giữ.
Bản thiết kế đồ án quy hoạch phân khu chi tiết xã Nghi Liên (đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp của người dân) mà người dân 3 xóm 9, 10, 17 lưu giữ.

Theo ông Nguyễn Công Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên, sau khi đồ án quy hoạch được thiết lập, đơn vị tư vấn đã lấy ý kiến ở cấp thành phố, với sự tham dự của đại diện địa phương; sau đó đưa về cơ sở để lấy ý kiến nhân dân.

Xã Nghi Liên có 19 xóm thì có 3 xóm 9, 10, 17 không đồng tình vì bị mất địa danh trên bản đồ, và vì toàn bộ diện tích đất đai bị đưa vào quy hoạch Sân bay Vinh. Chính quyền xã cũng rất băn khoăn, vì quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Vinh của Bộ GTVT được lập từ năm 2015 nhưng xã không hề có thông tin. Hơn nữa, với việc quy hoạch này, lấy đi toàn bộ diện tích 3 xóm, liệu có cần thiết?.

Ông Nguyễn Công Hà cho biết: “Thời gian vừa qua, người dân 3 xóm đã tổ chức thành đoàn đông người lên thành phố để kiến nghị. Vì vậy, trong buổi làm việc đánh giá công tác lập quy hoạch phân khu các phường, xã trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã làm rõ nội dung người dân 3 xóm ở xã Nghi Liên kiến nghị. Sau đó, chỉ đạo UBND thành phố có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy...”.

Theo đại diện Phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh, việc không đưa địa danh 3 xóm 9, 10, 17 vào bản vẽ quy hoạch là lỗi của đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, đồ án quy hoạch đang ở trong thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân, vì vậy sau đó đã được hiệu chỉnh, trả lại địa danh 3 xóm trên bản vẽ.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy, đơn vị tư vấn cũng đã nhận lỗi. Về quy hoạch mở rộng Sân bay Vinh là điều cần thiết phải thực hiện vì sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh. Và chủ trương để thực hiện, khởi nguồn từ Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh của Thủ tướng Chính phủ, chứ không riêng gì quyết định của Bộ GTVT.

Về những kiến nghị của người dân, vị đại diện của phòng này cũng nhận thấy là chính đáng, vì nếu quy hoạch không sát thực tế, người dân trong vùng quy hoạch sẽ rất thiệt thòi về các quyền hợp pháp chính đáng trong sử dụng đất đai, xây dựng...

Đặt ra vấn đề cần phải chỉnh lý thông tin về đất đai của 3 xóm 9, 10, 17 mà Bộ GTVT đã nêu tại Quyết định số 347/QĐ-BGTVT là đất quân sự quản lý, cũng theo vị đại diện Phòng Quản lý đô thị Vinh: “Vấn đề này, vượt quá thẩm quyền của thành phố Vinh. Vì vậy, UBND thành phố sẽ có văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh để có ý kiến với Bộ GTVT...”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, ông Nguyễn Văn Lư trao đổi: Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và chỉ đạo rõ các đơn vị, tổ chức khi thiết kế đồ án quy hoạch cần đặt mình vào vị trí của người dân để thực hiện nhiệm vụ; cần bám sát nội dung Công văn số 1316/UBND-CN ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh, để đảm bảo quyền sử dụng đất đai và các quyền lợi hợp pháp chính đáng khác cho người dân theo quy định của pháp luật.

Về việc quy hoạch mở rộng Càng hàng không Vinh là cần thiết cho việc phát triển KT-XH cho thành phố, cho tỉnh. Nhưng mở rộng như thế nào, sử dụng vào những hạng mục gì, thời gian thực hiện quy hoạch ra sao... cần cụ thể, và quan trọng là cần minh bạch thông tin cho người dân biết, đồng thời phải đảm bảo tính khả thi. Tới đây, thành phố Vinh sẽ mời các cơ quan có liên quan và lãnh đạo Cảng hàng không Vinh để làm rõ các nội dung này. Tóm lại, quy hoạch phân khu xã Nghi Liên không thể thực hiện vội vàng...

Nhật Lân

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.