Thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp

(Baonghean) Ý kiến của thầy giáo Võ Hoàng Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Thai Mai (Thành phố Vinh) tại Hội thảo Vai trò của HĐND trong việc tạo lập cơ chế, chính sách tài chính thúc đẩy phát triển giáo dục - đào tạo.

 

Có một thực tế mà lâu nay chúng ta đã nói rất nhiều về nguồn nhân lực của Nghệ An là thừa thầy, thiếu thợ. Một trong những nguyên nhân cơ bản là công tác hướng nghiệp trong các nhà trường bậc phổ thông hiện nay đang còn rất kém, bởi yêu cầu của xã hội đối với các ngành nghề các nhà trường cũng không hiểu và chưa nắm chắc nên làm cho qua chuyện.

Về phía các trung tâm hướng nghiệp, đào tạo nghề mới chỉ lo công tác đào tạo là chính. Do đó, công tác hướng nghiệp học nghề
mới chỉ mang tính cảm tính, chạy theo phong trào và thiếu thợ là đương nhiên. Về phía học sinh thì không biết hệ thống nghề trong xã hội và không xác định được khả năng của mình để theo đuổi.

Vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là công tác hướng nghiệp nên giao cho tổ chức, đơn vị nào làm để đạt hiệu quả cao nhất, tránh tình trạng chỉ thích làm thầy, không thích làm thợ như hiện nay?

Thứ nhất, các trung tâm hướng nghiệp, đào tạo, dạy nghề cấp huyện là đơn vị cập nhật thường xuyên hệ thống và nhu cầu các ngành nghề trong xã hội để thực hiện đào tạo nhằm thu hút người học và có việc làm sau khóa học, tạo uy tín và hiệu quả đào tạo. Cho nên, công tác hướng nghiệp cho học sinh bậc phổ thông cần được giao cho các trung tâm này có trách nhiệm phối hợp với các nhà trường làm để có tính chuyên sâu hơn. Thứ hai, để các trung tâm này thực hiện tốt công tác hướng nghiệp thì tỉnh cần tạo ra cơ chế, chính sách, tạo ra nguồn lực cho các trung tâm làm.


Thực tế hiện nay học sinh Nghệ An vốn tiếng Anh hạn chế. Cần phải nhận thức rõ tiếng Anh học để dùng chứ không phải học để biết. Vì vậy, tỉnh cũng cần phải có chính sách đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy môn tiếng Anh và chú trọng tuyển chọn, đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi thật sự, có như vậy mới mong nâng cao chất lượng học tiếng Anh. Đặc biệt, phải chú trọng đầu tư có trọng điểm ở vùng đô thị ngang tầm quốc tế, chứ không phải theo mô hình "cả làng" học ngoại ngữ.

Hoa Thành (ghi)

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.