Thuê đất trồng ngô mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ở Diễn Trường, Diễn Châu (Nghệ An), tận dụng đất vụ đông để trống, một số hộ dân đã mạnh dạn thuê mượn đất của bà con để trồng ngô bán cho công ty chăn nuôi bò sữa. Cách làm này vừa tạo thêm việc, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình và không để đất hoang. 

Ông T thuê người dân thu hoạch ngô bán cho trang trại TH
Người dân thu hoạch ngô bán cho trang trại TH 

Năm 2015, nhận thấy đất người dân để không nhiều sau khi thu hoạch 2 vụ lúa, ông Chu Duy Phong  và ông Hồ Trọng Mão (Diễn Trường, Diễn Châu) đã kết hợp mượn đất của bà con để trồng ngô trên diện tích 22ha bán cho công ty bò sữa TH. Để có thể thực hiện được ý định này, hai hộ dân đã thuê người nạo vét mương máng, làm thủy lợi, đồng thời thuê máy móc và khoanh vùng đất trồng. Đây là lần đầu tiên người dân áp dụng cách làm này trên địa bàn Diễn Trường nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau khi đề xuất ý kiến mượn đất, hai gia đình đã được bà con chấp thuận, mỗi hộ dân cho mượn trung bình từ 3 – 5 sào. Trong tổng số 22ha trồng ngô thì ông Mão mượn 12ha và ông Phong mượn 10ha. Phương pháp và cách làm ngô được hai ông đúc rút từ những kinh nghiệm trong làm nông lâu năm đồng thời tham khảo thêm từ các lớp khuyến nông và internet.

Vì diện tích lớn nên gia đình đã thuê người làm từ khâu gieo trồng tới thu hoạch với tiền công 120 ngàn đồng/ngày, chủ yếu là bà con quanh vùng đang rảnh rỗi. Giai đoạn đầu khi gieo hạt hai gia đình thuê 70 nhân công với tổng số tiền thuê là 8,5 triệu đồng/ngày.

Giai đoạn chăm sóc chỉ thuê 1/3 số nhân công, khoảng 25 người và giai đoạn thu hoạch bán cho công ty cần số nhân công nhiều nhất, tầm 80 người với số tiền 9,6 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, ông Mão cho biết, số tiền bỏ ra để thuê máy móc là 140 ngàn đồng/ngày, bên cạnh đó còn có các chi phí khác như lân đạm, thuốc chuột…

a
Thêm việc làm cho một số lao động nhàn rỗi ở địa phương vào mùa thu hoạch ngô.

Sau hơn 3 tháng trồng, ngô sẽ được thu hoạch bán cho công ty bò sữa. Năng suất trung bình 2 tấn ngô tươi /sào, 40 tấn ngô cây/ ha. Giá thành dao động từ 800 ngàn đồng – 900 ngàn đồng/tấn. Tính bình quân mỗi sào cho  thu nhập 2 triệu đồng. Mỗi hecta mang về cho hai gia đình khoảng 40 triệu đồng.

Tổng diện tích thu hoạch xong cho thu nhập lên tới 800 triệu đồng. Đến mùa thu hoạch, mỗi ngày có từ 2 – 3 xe tải có trọng tải tầm 45 tấn về địa bàn thu mua. Nếu hai gia đình thuê xe chở đi thì tới nơi công ty sẽ trả tiền cước phí vận chuyển. Sau khi trừ chi phí mỗi người có tiền lãi khoảng 60 triệu đồng/ vụ (3 tháng). 

a
Ngô là thức ăn chính của trâu bò vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh.

Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp tại Diễn Trường là 365ha trong đó có 24ha trồng ngô quanh năm. Năm 2015 vừa qua, gia đình ông Phong và ông Mão tận dụng tốt đất trống để trồng 22ha ngô trên đất chuyên canh lúa và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Hoàng Văn Vĩnh, Phó Chủ Tịch UBND xã Diễn Trường cho biết : “Cách làm của hai gia đình ông Chu Duy Phong  và ông Hồ Trọng Mão rất thiết thực, vừa tạo điều kiện cho bà con quanh vùng có thêm công việc sau đợt thu hoạch lúa mùa, vừa nâng cao thu nhập cho gia đình. Năm 2016, chính quyền đã vận động bà con học tập theo cách làm này. Hiện nay, 24ha chuyên canh ngô của địa phương đa số đều trồng để bán cho công ty bò sữa”.

a
Nhờ đầu tư đầy đủ nên ngô cây của ông Hồ Trọng Mão ở Diễn Trường đạt năng suất 40 tấn/ ha.

Ông Lê Thế Hiếu – Trưởng phòng Nông Nghiệp và PTNN Diễn Châu cho biết, hiện nay đa số các xã trên địa bàn Diễn Châu đều trồng ngô bán cho công ty bò sữa, có một số xã trọng điểm như Diễn Trường, Diễn Hoa, Diễn Phú… Cách làm này giúp bà con giảm bớt thời gian chăm sóc, bóc tẻ ngô mà giá thành lại cao hơn so với cách làm ngô truyền thống.

Quang An

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.