Thương câu ví, giặm

(Baonghean.vn) - Du ca Việt - chương trình truyền hình thực tế kết hợp với các live show ca nhạc do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Hoa Đăng phối hợp thực hiện sẽ chính thức khởi quay tại Nghệ An vào tối 20/8/2015 tới tại trường Đại học Vinh.

Với tên gọi “ Thương câu ví, giặm”, chương trình sẽ là nơi tôn vinh vẻ đẹp của dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, nơi những người nông dân chân lấm, tay bùn, nơi có những số phận đặc biệt gắn cuộc đời mình với câu ví quê hương.

1
Câu lạc bộ dân ca Hưng Tân đã được chọn để tham gia chương trình " Thương câu ví, giặm".

Ví phường cấy, Phụ tử tình thâm và nhiều điệu ví, giặm lời cổ sẽ có mặt trong đêm diễn Du ca Việt - Thương câu ví, giặm tối 20/8 tại sân trường Đại học Vinh. Các nhân vật chính của đêm diễn là các thành viên Câu lạc bộ dân ca xã Hưng Tân - một trong những câu lạc bộ hoạt động sôi nổi nhất với việc truyền dạy và giữ gìn các làn điệu dân ca.

Anh Nguyễn Trọng Tâm - Phó chủ nhiệm CLB Dân ca Hưng Tân - Hưng Nguyên chia sẻ: “ Bản thân và các thành viên CLB rất vui và tự hào khi được tham gia thực hiện chương trình này, bởi điệu ví, giặm của quê hương sẽ được giới thiệu đến bạn bè hơn nữa qua sóng truyền hình. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để đem lại một chương trình ý nghĩa cho công chúng”.

2
Anh Nguyễn Trọng Tâm và thành viên trong CLB tập tiết mục " Thử lòng chung thủy".

Ấp ủ về một cuộc hành trình đi qua các miền văn hóa Việt để giới thiệu vẻ đẹp vùng miền, phát hiện những giọng ca đẹp, những khát khao nghệ thuật ẩn sau cuộc đời bình dị, những số phận éo le là mục đích của các chương trình của Du ca Việt.  Chuyến xe du ca đi qua 63 tỉnh, thành, đến vùng sâu, vùng xa và sắp tới là cả hải đảo xa xôi, và cả ở nước ngoài để đem những nghệ sỹ lớn đến với đồng bào qua những liveshow dã chiến, miễn phí.

3
" Ví phường cấy" sẽ được tái hiện sinh động trong Du ca Việt - Thương câu ví, giặm.

Với Du ca Việt ở Nghệ An, đích của chương trình hướng đến là tìm về các lời cổ ví, giặm - nơi mà ở đó chứa đựng những tinh hoa của tính cách Nghệ, nơi đó có tình yêu lao động, tình yêu đôi lứa và cả những lời răn dạy mang tính giáo dục cao về đạo vợ chồng, đạo làm con.

Nhạc sỹ Lê Minh Sơn - Giám đốc nghệ thuật của chương trình Du ca Việt tâm sự : “Tôi rất xúc động khi được về Nghệ An, trực tiếp nghe các bà, các o, các anh chị là những nông dân hát ví, giặm. Điều mà cá nhân tôi cũng như chương trình mong muốn là giới thiệu với khán giả những lời điệu ví, giặm ông bà để lại và muốn những người yêu ví, giặm hãy tiếp tục giữ gìn và phát huy”.

5
Với những chương trình như Du ca Việt sẽ góp phần làm tôn vinh vẻ đẹp của ví, giặm xứ Nghệ. 

Tính nhân văn của Du ca Việt là phát hiện những giọng ca hiếm có, những khát vọng bất ngờ, ẩn sau những cuộc đời bình dị hoặc những số phận đặc biệt. Với Du ca Việt - Thương về ví, giặm sẽ là câu chuyện về một nhân vật đặc biệt - anh Nguyễn Trọng Kiên - diễn viên của đoàn kịch hát dân ca - Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ. Du ca Việt sẽ kể câu chuyện về cuộc đời anh, về những truân chuyên anh phải trải qua nhưng vẫn một lòng đắm theo câu ví. Dự kiến chương trình sẽ được phát sóng trên VTV 1 và VTV4 vào cuối tháng 9/2015.

Bài: Hà Chi

Ảnh: Thanh Thủy

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.