Tìm lại ký ức sông Vinh

Đào Tuấn - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -  Sông Vinh xưa, là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố về kinh tế - chính trị - văn hoá của mảnh đất Yên Trường - Kẻ Vĩnh - những địa danh của Vinh xưa. Dòng sông Vinh thời đó, chảy qua khu vực trung tâm thị xã Vinh. Phía bờ bắc của sông Vinh là nơi chính quyền Pháp đặt toà công sứ. Bến sông cũng là cửa ngõ để vào khu vực hào thành Vinh. Lúc bấy giờ chợ Vinh - trung tâm thương mại, mua bán, trao đổi hàng hoá lớn nhất Nghệ An và khu vực cũng hình thành bên cạnh dòng sông. Ngày nay, trong xu thế phát triển, việc cải tạo, nâng cấp sông Vinh đã được UBND thành phố Vinh đã tiến hành quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ sông Vinh. Theo kế hoạch bắt đầu từ năm 2024, dự án cải tạo, nâng cấp sông Vinh sẽ được triển khai.