TNR Stars Thái Hòa thay đổi bộ mặt bất động sản thành phố Thái Hòa trong tương lai

(Baonghean.vn) - Tiểu khu Thiên Long & Long Sơn thuộc dự án TNR Stars Thái Hòa đã đặt dấu ấn quan trọng cho thị trường bất động sản thành phố Thái Hòa trong tương lai với tiêu chuẩn thành phố đô thị loại III trực thuộc tỉnh Nghệ An.

 Thời gian qua, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã thu hút hàng loạt doanh nghiệp lớn đến đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển, kiến tạo nên những khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy Thái Hòa trở thành thành phố đô thị loại III trực thuộc tỉnh Nghệ An năm 2025. Việc hoàn thiện giao thông, cảnh quan, hạ tầng đồng bộ đã góp phần thay đổi bộ mặt thị xã hiện nay, nâng tầm giá trị bất động sản nơi đây, một trong số các dự án kiểu mẫu phải kể đến TNR Stars Thái Hòa được quản lý và phát triển bởi TNR Holdings Vietnam (thành viên tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển).

Với hai tiểu khu Thiên Long và Long Sơn vừa hoàn thiện, TNR Stars Thái Hòa đã khẳng định tầm vóc của khu đô thị kiểu mẫu tại trung tâm hành chính mới thành phố Thái Hòa trong tương lai. Kết hợp cùng hệ thống Vincom Plaza Thái Hòa kế cận, TNR Stars Thái Hòa tiên phong phát triển mô hình khu đô thị đi kèm với hệ thống dịch vụ thương mại, góp phần thay đổi diện mạo và đồng bộ với khu hành chính mới hướng Nam của thành phố.

Bên cạnh đó, TNR Stars Thái Hòa sẽ hoàn thiện cảnh quan cây xanh của tiểu khu Thiên Long và tiểu khu Long Sơn theo hình thức xã hội hóa toàn diện, việc thay đổi cây xanh này đã được phê duyệt và sẽ thực hiện trong năm 2021.

Hệ thống shophouse của TNR Stars Thái Hòa với mặt tiền từ 6m đến 7,5m khẳng định kiến trúc kiểu mẫu của dự án.

Hệ thống shophouse của TNR Stars Thái Hòa với mặt tiền từ 6m đến 7,5m khẳng định kiến trúc kiểu mẫu của dự án.

Tiểu khu Thiên Long và tiểu khu Long Sơn đã hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

Tiểu khu Thiên Long và tiểu khu Long Sơn đã hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

Hồ cảnh quan tại tiểu khu Thiên Long đang dần hoàn thiện hệ thống cây xanh - chiếu sáng, đi kèm với khu vui chơi trẻ em.
Hồ cảnh quan tại tiểu khu Thiên Long đang dần hoàn thiện hệ thống cây xanh - chiếu sáng, đi kèm với khu vui chơi trẻ em.
Quảng trường Châu Âu đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để đưa vào nghiệm thu hoạt động.
Quảng trường Châu Âu đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để đưa vào nghiệm thu hoạt động.
Hội quán - nhà văn hóa tiểu khu Thiên Long là nơi giao lưu văn hóa của cư dân khu đô thị.
 Hội quán - nhà văn hóa tiểu khu Thiên Long là nơi giao lưu văn hóa của cư dân khu đô thị.
Mặt tiền Shophouse và ShopVilla trên đại lộ Lê Hồng Phong - trục trung tâm hành chính hướng Nam của Thái Hòa.
Mặt tiền Shophouse và ShopVilla trên đại lộ Lê Hồng Phong - trục trung tâm hành chính hướng Nam của Thái Hòa.
Cổng chào tiểu khu Thiên Long với hệ thống ShopVilla và Shophouse đẳng cấp có mặt tiền từ 7m đến 7.5m.
Cổng chào tiểu khu Thiên Long với hệ thống ShopVilla và Shophouse đẳng cấp có mặt tiền từ 7m đến 7.5m.

Theo định hướng được phê duyệt tháng 07/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, thị xã Thái Hòa sẽ dồn lực phát triển, trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh năm 2025, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các tỉnh miền núi phía tây Nghệ An, Thanh Hóa và là cửa ngõ giao thương với nước bạn Lào qua các cửa khẩu Nậm Cắn, Thanh Thủy, Tam Hợp.

Ghi nhận trên thị trường, giá đất tại khu vực này đã tăng đáng kể, tiệm cận với các thành phố trung tâm; đơn cử, tuyến ngã 5 Thái Hòa có giá đến 120 triệu/m2; tuyến đường Nguyễn Trãi xấp xỉ 100 triệu/m2; tuyến đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã 5 Thái Hòa đến ngã tư Hùng Vương dao động từ 60 - 100 triệu/m2; khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Bội Châu có giá từ 40 - 70 triệu/m2; dọc tuyến đại lộ Hùng Vương dao động từ 40 - 100 triệu/m2. Điều này thể hiện sức nóng và tiềm năng của bất động sản thành phố Thái Hòa đối với khách hàng và nhà đầu tư thời gian qua.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.