Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều ngày 18/11, khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh cùng đại biểu 8 đơn vị trong khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An gồm 8 đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự và Thanh tra tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Thi đua yêu nước năm 2022. Ảnh: An Quỳnh

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Thi đua yêu nước năm 2022. Ảnh: An Quỳnh

Trong năm 2022, hưởng ứng phong trào thi đua do các Bộ, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh phát động, các cơ quan trong khối Nội chính - lực lượng vũ trang đã xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch của khối cũng như từng đơn vị. Việc tổ chức, triển khai đã tạo động lực thúc đẩy các tập thể phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Hội nghị khẳng định, phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới; tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Nhiều đơn vị đã có sáng kiến phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, tạo bước đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Nội dung phong trào bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, trong bối cảnh tình hình cả nước có nhiều khởi sắc, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế như phong trào thi đua ở một vài đơn vị chưa có chiều sâu, chưa có nhiều biện pháp, làm hay. Công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có tác dụng nhân rộng trong lực lượng, ngành còn ít. Một số điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng tính bền vững chưa cao.

Tại hội nghị, Khối thi đua Nội chính - lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm chính của năm 2023 gồm: Tiếp tục tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên, cao điểm thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2023; quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ về công tác thi đua - khen thưởng; phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng tôn vinh gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác tình nghĩa, xã hội từ thiện, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh cho đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: An Quỳnh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh cho đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: An Quỳnh

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã suy tôn đề nghị khen thưởng, tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2022 cho 2 đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp. Đồng thời suy tôn đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Sở Tư pháp.

Cũng tại hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bàn giao cụm trưởng cụm thi đua Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh cho đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.