Tổng thống Myanmar từ chức Chủ tịch đảng USDP

Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã từ chức Chủ tịch đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền và vị trí này đã được chuyển giao cho Phó Chủ tịch đảng, ông Shwe Mann.

Theo tờ Union Daily của USDP số ra ngày 2/5, Hiến pháp của Myanmar năm 2008 quyđịnh "nếu tổng thống và các phó tổng thống là thành viên của một chính đảng, họsẽ không được tham gia các hoạt động của đảng đó trong thời gian đương nhiệm kểtừ ngày đắc cử."

Tổng thống Myanmar từ chức Chủ tịch đảng USDP ảnh 1

                       Tổng thống Myanmar U Thein Sein. (Nguồn: Topnews)

Quyết định chuyển giao chức Chủ tịch USDP cho Phó Chủ tịch thứ nhất của đảng Shwe Mann đã được công bố chính thức tại Đại hội Thanh niên của USDP hôm 1/5.

Sau khi từ bỏ hàm Tướng quân đội, ông U Thein Sein đã thành lập USDP vào tháng 4/2010 để tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 cùng năm. Tại cuộc tổng tuyển cử này, USDP đã giành đa số ghế trong quốc hội, trở thành đảng cầm quyền và ông U Thein Sein trúng cử Hạ viện.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 3/2011, ông U Thein Sein đã đắc cử Tổng thống Myanmar với nhiệm kỳ 5 năm. Ngày 17/10/2012, USDP tổ chức đại hội đảng lần đầu tiên tại Naypyidaw song không có thay đổi lớn nào trong hàng ngũ lãnh đạo đảng, ngoại trừ việc bầu thêm hai Phó chủ tịch, nâng số Phó Chủ tịch của đảng lên 3 người.

Hiện tại ở Myanmar có 58 chính đảng hoạt động, trong đó USDP và Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ là hai đảng lớn nhất./.

Theo (TTXVN) - ĐT
;
Các tin khác
.
.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.