Tổng thống Nga điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Theo Điện Kremlin, ngày 14/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thảo luận về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc và tình hình xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã đặc biệt chú ý vào việc thực hiện các thỏa thuận trọn gói được ký tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Biển Đen và xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo nhu cầu lương thực của các quốc gia ở châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ Latinh như một vấn đề ưu tiên.

Tổng thống Nga V.Putin. Ảnh: Rianovosti

Tổng thống Nga V.Putin. Ảnh: Rianovosti

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã thông báo chi tiết về những nỗ lực của Ban Thư ký và các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc nhằm tháo gỡ mọi trở ngại đối với việc cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga cho thị trường thế giới, đồng thời nhấn mạnh cam kết đầy đủ của mình trong việc giải quyết vấn đề này. Tính cấp bách của việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa Nga và các cơ cấu liên quan của Liên hợp quốc vì lợi ích đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu đã được khẳng định.

Tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie đã được hai nhà lãnh đạo thảo luận, bao gồm cả trong bối cảnh kết quả chuyến thăm vào ngày 1/9 của phái đoàn IAEA. Tổng thống Putin đã đánh giá tích cực về sự hợp tác mang tính xây dựng với IAEA và nói về các biện pháp Nga thực hiện để đảm bảo an ninh đáng tin cậy và bảo vệ vật chất cho các cơ sở của nhà máy này.

Vấn đề tổ chức một phái bộ của Liên hợp quốc tìm hiểu thực tế liên quan đến vụ tấn công tên lửa do Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện vào ngày 29/7 vào trung tâm giam giữ trước khi xét xử ở Yelenovka, nơi giam giữ các tù nhân chiến tranh Ukraine đã được xem xét. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đảm bảo rằng, các công tác chuẩn bị tích cực đang được tiến hành cho chuyến đi của các chuyên gia Liên hợp quốc đến hiện trường vụ việc để tiến hành một cuộc điều tra độc lập và khách quan.

Chủ đề về các hoạt động tội phạm của các lực lượng tân Quốc xã ở Ukraine sử dụng các phương pháp khủng bố chống lại những người chống đối và những người chỉ trích chế độ Kiev cũng được đề cập. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về các công việc tiếp theo theo kênh Nga và Liên hợp quốc ở nhiều cấp độ khác nhau./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.