Tổng thống Trump cho biết người Mỹ đang trả 'một khoản tiền' cho chính sách thuế quan
Dù tiếp tục khẳng định người dân Mỹ đang hưởng lợi từ chính sách thuế quan, song Tổng thống Donald Trump thừa nhận rằng họ đang phải chi trả "một khoản tiền" cho các biện pháp đó.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump ngày 6/11 đã thừa nhận rằng người tiêu dùng Mỹ đang phải trả nhiều hơn cho hàng hóa do các mức thuế mà ông áp đặt, một sự thay đổi đáng chú ý trong cách diễn đạt, dù ông vẫn khẳng định rằng chính sách này nhìn chung mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.
Từ khi quay trở lại Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ ngoại giao và kinh tế. Trước đây, ông luôn nhấn mạnh rằng các quốc gia nước ngoài mới là bên “bỏ tiền” vào ngân sách Mỹ thông qua các khoản thuế đó. Tuy nhiên, giới kinh tế học cho rằng trên thực tế, người tiêu dùng - tức người mua hàng, mới là bên phải trả những khoản thuế này.
Trong một phiên điều trần ngày 5/11, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đã bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp trong chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, một vụ việc có thể ảnh hưởng sâu rộng đến cách thức ông điều hành đất nước. Ông Trump cảnh báo rằng, nếu Tòa án phán quyết tước quyền áp thuế của ông, điều đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, và cho biết chính quyền của ông sẽ phải chuẩn bị một “kế hoạch B” trong trường hợp kết quả không như mong muốn.
Trong cuộc trao đổi với các nhà báo tại Phòng Bầu dục, một phóng viên nhắc lại rằng Chánh án John Roberts đã khẳng định thuế quan thực chất là các loại thuế mà người dân Mỹ phải đóng.
Khi được hỏi liệu có đồng ý hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Không, tôi không đồng ý. Tôi nghĩ có thể họ có trả một phần nào đó. Nhưng nếu xét tổng thể, người dân Mỹ đang thu được lợi rất lớn".
Trong nhiều tháng liền, ông Trump liên tục nhấn mạnh quan điểm rằng các quốc gia khác mới là bên phải trả thuế. Ông đã áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Canada, Liên minh châu Âu và nhiều nước khác.
Nếu bị tước quyền áp thuế, Tổng thống Donald Trump sẽ mất đi một công cụ mà ông cho là đã giúp giải quyết xung đột giữa các quốc gia và mang lại sự công bằng kinh tế cho Mỹ, vốn cũng đang phải đối mặt với các loại thuế trả đũa từ các đối tác thương mại.
“Nếu điều đó xảy ra, tôi cho rằng nó sẽ gây tổn hại nặng nề cho đất nước chúng ta. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ phải xây dựng một ‘kế hoạch thứ hai’. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra" - Tổng thống Trump nói về khả năng Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ thắng. Tôi không thể hình dung nổi ai lại muốn gây ra thiệt hại như vậy cho đất nước này".


