TP Vinh: Kinh doanh ế ẩm, nhiều hàng quán vẫn đóng cửa dù hết lệnh cách ly

(Baonghean.vn) - Mặc dù nhiều cửa hàng đã được phép kinh doanh trở lại sau khi dỡ lệnh cách ly, tuy nhiên theo ghi nhận, nhiều quán hàng tại TP Vinh vẫn đóng cửa im lìm, một số quán dù đã mở cửa nhưng lượng khách vắng vẻ.
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ là một trong những con phố sầm uất nhất trên địa bàn TP.Vinh, theo ghi nhận của P.V, ngày 25/4 có khoảng 70% số quán hàng trên tuyến đường này đã mở cửa trở lại, chủ yếu là các mặt hàng về quần áo, giày dép, mỹ phẩm... Các cơ sở khác như Karaoke, làm đẹp... vẫn chấp hành đóng cửa theo chỉ đạo. Tuy nhiên, lượng khách đến mua sắm tại tuyến đường này không nhiều. Ảnh: Q.A
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ là một trong những con phố sầm uất nhất trên địa bàn TP.Vinh, theo ghi nhận của P.V, ngày 25/4 có khoảng 70% số quán hàng trên tuyến đường này đã mở cửa trở lại, chủ yếu là các mặt hàng về quần áo, giày dép, mỹ phẩm... Các cơ sở khác như Karaoke, làm đẹp... vẫn chấp hành đóng cửa theo chỉ đạo. Tuy nhiên, lượng khách đến mua sắm tại tuyến đường này không nhiều. Ảnh: Q.A
Anh Nguyễn Khắc Thắng, chủ shop quần áo tại đường Nguyễn Văn Cừ cho biết: Tôi mở cửa đã được 2 ngày nhưng vắng khách lắm, trung bình chỉ được 2 - 3 khách mỗi ngày, trong khi đó, tiền thuê mặt bằng là 30 triệu đồng/tháng, do đó chúng tôi không biết xoay sở như thế nào dù đã được mở cửa trở lại... Ảnh: Q.A
Anh Nguyễn Khắc Thắng, chủ shop quần áo tại đường Nguyễn Văn Cừ cho biết: Tôi mở cửa đã được 2 ngày nhưng vắng khách lắm, trung bình chỉ được 2 - 3 khách mỗi ngày, trong khi đó, tiền thuê mặt bằng là 30 triệu đồng/tháng, do đó chúng tôi không biết xoay sở như thế nào dù đã được mở cửa trở lại... Ảnh: Q.A
Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những phố kinh doanh đông đúc nhất TP Vinh thì nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: Q.A
Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những phố kinh doanh đông đúc nhất TP Vinh thì nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: Q.A
Phố bia Phan Đăng Lưu cũng không ngoại lệ. Trước thời điểm cách ly xã hội, tuyến phố này luôn trong tình trạng đông đúc, nhất là dịp cuối tuần. Tuy nhiên hiện nay, có khoảng 50% số quán vẫn "cửa đóng then cài", số còn lại dù đã mở cửa nhưng lượng khách hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh chụp trưa 25/4. Ảnh: Q.A
Phố bia Phan Đăng Lưu cũng không ngoại lệ. Trước thời điểm cách ly xã hội, tuyến phố này luôn trong tình trạng đông đúc, nhất là dịp cuối tuần. Tuy nhiên hiện nay, có khoảng 50% số quán vẫn "cửa đóng then cài", số còn lại dù đã mở cửa nhưng lượng khách hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh chụp trưa 25/4. Ảnh: Q.A
Tuyến đường Phạm Kinh Vỹ gần trường Đại học Vinh vốn nhộn nhịp thì nay nhiều hàng quán vẫn chưa hoạt động trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là do sinh viên chưa trở lại trường nên các quán hàng mất đi lương khách "ruột" , công việc kinh doanh cũng ế ẩm. Ảnh: Q.A
Tuyến đường Phạm Kinh Vỹ gần trường Đại học Vinh vốn nhộn nhịp thì nay nhiều hàng quán vẫn chưa hoạt động trở lại. Nguyên nhân chủ yếu là do sinh viên chưa trở lại trường nên các quán hàng mất đi lương khách "ruột" , công việc kinh doanh cũng ế ẩm. Ảnh: Q.A
Quán ăn tại tuyến đường Hermann Gmeiner, TP Vinh dù đã mở cửa tuy nhiên lượng khách hàng rất ít trong sáng 25/4. Ảnh: Q.A
Quán ăn tại tuyến đường Hermann Gmeiner, TP Vinh dù đã mở cửa tuy nhiên lượng khách hàng rất ít trong sáng 25/4. Ảnh: Q.A

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.