Trao 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ở huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 30/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với huyện Thanh Chương và huyện Hưng Nguyên cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương, huyện Hưng Nguyên; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Tại huyện Thanh Chương, Hội đã trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na ủng hộ cho bà Lâm Thị Em (sinh năm 1934), là mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Xuân, ở xóm Đông Dương, xã Thanh Dương.

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Lâm Thị Em là mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Xuân, ở xóm Đông Dương, xã Thanh Dương. Ảnh: Thu Hương

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Lâm Thị Em là mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Xuân, ở xóm Đông Dương, xã Thanh Dương. Ảnh: Thu Hương

Trao 100 triệu đồng, mỗi hộ 50 triệu cho 2 hộ nghèo để xây dựng nhà đại đoàn kết. Đó là hộ gia đình bà Trịnh Thị Sáu (sinh năm 1953), ở khối 7, thị trấn Thanh Chương và ông Võ Văn Dũng (sinh năm 1985), ở xóm 5, xã Thanh Tùng. Số tiền trên do Đảng ủy Các cơ quan Trung ương ủng hộ.

Trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho ông Võ Văn Dũng, ở xóm 5, xã Thanh Tùng. Ảnh: Thu Hương

Trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho ông Võ Văn Dũng, ở xóm 5, xã Thanh Tùng. Ảnh: Thu Hương

Tại huyện Hưng Nguyên, đoàn trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Xuân, vợ liệt sĩ Hoàng Nghĩa Lộc ở xóm Phượng Hoàng, xã Long Xá và trao hỗ trợ 50 triệu đồng do Đảng ủy Các cơ quan Trung ương ủng hộ cho ông Lê Trọng Tiếp (sinh năm 1950), ở xóm Lộc Điền, xã Hưng Thành.

Đây là những ngôi nhà tình nghĩa do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị ủng hộ. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đón Tết cổ truyền ấm áp, giúp gia đình thân nhân liệt sĩ có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.