Trao quà hộ nghèo nhân dịp Tết Bính Thân 2016

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ chương trình tết vì người nghèo, sáng 21/1, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đi trao quà, thăm hỏi các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Tại Quế Phong:

Dịp này, đại diện Công ty du lịch quốc tế Hoàng Sơn đã trao cho trường Tiểu học Tri lễ 4 các suất quà bao gồm: 50 thùng mì tôm, 2 thùng dầu ăn, một thùng mì chính, hơn 100 gói kẹo, 50 gói bánh, 100 chiếc áo ấm và quần áo các loại với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Ngoài ra công ty Hoàng Sơn còn trao sách giáo khoa, giày dép, và 200 chiếc mũ lưỡi trai cho nhà trường.

Học sinh Tri Lễ phấn khởi vì được nhận quà
Học sinh Tri Lễ phấn khởi vì được nhận quà.

Trường Tiểu học Tri Lễ 4 là trường học khó khăn nhất trên địa bàn huyện Quế Phong. Điểm trường chính nằm ở bản Mường Lống xã Tri Lễ, và 5 điểm trường lẻ ở các bản: Huôi Sái 1, Huôi Sái 2, Nậm Tột, Huôi Mới 1 và Huôi Mới 2. Nhà trường gồm 29 lớp, có 41 cán bộ giáo viên, 415 em học sinh (100% các em học sinh là dân tộc HMông). Các trang thiết bị dạy và học còn nhiều thiếu thốn, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày, Công Ty du lịch Quốc tế Hoàng Sơn  đã trao 105 suất quà cho xã Tiền Phong.  Trong đó có 100 suất quà cho học sinh mần non, Tiểu học và THCS, 5 suất quà cho hộ nghèo. Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng gồm quần áo, mì tôm, kẹo, bánh, mì chính và dầu ăn. Nguồn qũy từ thiện được cán bộ công nhân viên chức công ty  và các nhà hảo tâm quyên góp.

Món quà là nguồn động viên không nhỏ giúp các em học sinh có thêm nghị lực đến trường và đón Tết nguyên đán Bính Thân 2016 đầm ấm và ý nghĩa hơn./.

                                                         Ngọc Tăng - Kim Liêng - Đình Đức 

(Đài Quế Phong)

Quỳnh Lưu

Tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. UBMTTQ xã đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho chị Đặng Thị Tứ ở xóm 9, xã Quỳnh Thạch do UBMTTQ tỉnh hỗ trợ.

Chị Đặng Thị Tứ ở xóm 9, xã Quỳnh Thạch sinh ra đã kém may mắn khi đôi mắt đã bị mù, tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của chị đều phải dựa vào người thân. Thấu hiệu được hoàn cảnh của chị  UBMTTQ tỉnh đã hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, anh em để xây nhà cho chị Tứ. Tháng 6/2015, ngôi nhà ống với diện tích 40m2 đã được khởi công xây dựng và đến tháng 9/2015 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Đây là món quà lớn đến với chị Đặng Thị Tứ, từ đây chị có nơi che nắng, che mưa và đặc biệt là Tết Nguyên Đán năm nay chị được đón một cái Tết ấp áp hơn.

Tại buổi lễ trao nhà thay mặt chị, gia đình đã gửi lời cảm ơn đến các cấp, ngành, họ hàng và đặc biệt là UBMTTQ tỉnh./.

Thúy Nga

(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.