Triển khai hiệu quả hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa và thể thao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Chiều 6/1, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa và thể thao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Năm 2022, với nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, sự nghiệp văn hóa và thể thao đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên lĩnh vực văn hóa, ngành đã tham mưu xếp hạng 10 di tích cấp tỉnh, 02 di tích cấp Quốc gia và 01 di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

Dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn, tác phẩm mới, tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa và tham gia các Hội thi, Hội diễn... đạt được nhiều giải thưởng; tham mưu tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”; Cuộc thi Tuyên truyền và giới thiệu sách tỉnh Nghệ An năm 2022.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Lĩnh vực thể thao có nhiều chuyển biến quan trọng, nhất là thể thao thành tích cao, tham gia thi đấu 72 giải toàn quốc, đoạt 369 huy chương; Đội 1 Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia; Đội U9 đạt Huy chương Vàng giải U19 toàn quốc năm 2021 và năm 2022; các đội U11, U13, U15 đều đoạt Huy chương Vàng toàn quốc…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp xây dựng, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân. Ảnh: Công Kiên

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân. Ảnh: Công Kiên

Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tích cực góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2021 - 2025). Trên cơ sở đó, Hội nghị đã nhất trí đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa – Thể thao trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Văn hóa - Thể thao. Đồng thời, lưu ý một số vấn đề trong quá trình tổ chức triển khai kế hoạch năm 2023 như tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả quá trình chuyển đổi số.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh cho lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Công Kiên

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ thi đua của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh cho lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Công Kiên

Tăng cường công tác phối hợp, triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Phát huy hiệu quả vai trò hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao đồng bộ; phát huy giá trị di tích lịch sử và tích cực tham mưu, thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Dịp này, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 5 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 4 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh; 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc; 4 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thực hiện tốt chuyên đề kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.