Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp khẩn cùng huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 29/12, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có buổi làm việc với huyện Quế Phong và chỉ đạo công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra tại các khu cách ly y tế tập trung. Ảnh: Trung Thành
Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra tại ổ dịch bản Long Tiến. Ảnh: Trung Thành

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, từ ngày 22/11 đến nay, toàn huyện đã phát hiện 273 trường hợp F0 tại các xã Tiền Phong, Nậm Giải, Hạnh Dịch và thị trấn Kim Sơn. Đặc biệt, từ ngày 23/12 đến nay, tại bản Long Tiến, xã Hạnh Dịch đã phát hiện 81 F0. Được biết, bản Long Tiến hiện có 144 hộ (29 hộ nghèo), 620 nhân khẩu. 

Sau khi xuất hiện ổ dịch, huyện Quế Phong đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và xã Hạnh Dịch khẩn trương triển khai các phương án dập dịch. Đến nay đang phong tỏa 104 hộ gia đình có F1.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS Dương Đình Chỉnh biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của huyện Quế Phong và xã Hạnh Dịch trong công tác phòng, chống dịch. PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Qua khảo sát, đánh giá, các F0 cơ bản không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, rất khó phát hiện, nếu không có sự nắm bắt, khống chế kịp thời, dịch bệnh sẽ gây ra bùng phát diện rộng. Đề nghị các địa phương, đơn vị ở huyện không được lơ là, chủ quan, cần chủ động, quyết liệt, “thần tốc” nắm bắt kịp thời tình hình dịch để ứng phó.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị: Xã Hạnh Dịch tiếp tục thực hiện rà soát, nắm chắc số lượng dân cư trên địa bàn; tăng tốc truy vết cho hết bằng được các F1, để cách ly kịp thời. Xã cần xem xét, đánh giá tình hình dịch tại các bản còn lại và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thăm dò các hộ gia đình để phát hiện, bóc tách F0. Cùng với đó, xem xét tiến hành “phong tỏa hẹp” nhưng phải chặt chẽ, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; tạm dừng việc học tập trung của học sinh trên địa bàn; tiến hành tiêu trùng khử độc tại ổ dịch và địa bàn liên quan đến F0... Khẩn trương chuyển các ca bệnh về khu thu dung, điều trị F0 tại Trường Tiểu học và THCS của xã để điều trị kịp thời.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ phải quyết liệt và dựa vào dân để chống dịch.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Cả hệ thống chính trị xã hội phải vào cuộc quyết liệt và dựa vào dân để chống dịch. Ảnh: Trung Thành

Huyện Quế Phong tiếp tục phát huy “4 tại chỗ” trong chống dịch; chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh: thích ứng, linh hoạt, hiệu quả, an toàn... Trong đó, cần quan tâm đến công tác chống dịch trong dịp Tết và lễ hội. Huyện xem xét dừng hoặc hạn chế các hoạt động đông người tại các vùng dịch; tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng Covid-19 đảm bảo tiến độ, an toàn; triển khai các đội tiêm lưu động vào tận các xóm, bản, hộ gia đình để tiêm cho người dân.

Huyện Quế Phong cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch và di biến động dân cư trước, trong, sau Tết để triển khai công tác chống dịch hiệu quả; đảm bảo công tác an sinh xã hội, lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng dịch, cách ly, không được để dân đói; tiếp tục truyền thông để dân hiểu, thực hiện tốt công tác phòng dịch, không để dân quá lo lắng, hoang mang.

Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Phòng chống dịch trong giai đoạn này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội; phải quyết liệt và dựa vào dân để chống dịch... Có như vậy dịch mới được khống chế, cuộc sống bình yên sớm trở lại.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.