Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 12/11, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ.

Cùng dự có đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo huyện Tân Kỳ và xã Nghĩa Hoàn.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ). Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ). Ảnh: Công Kiên

Xóm Cừa có diện tích 64,4 ha; có 278 hộ với 1.149 khẩu, trong đó, 65% là dân tộc Thái, còn lại là dân tộc Kinh và Thổ. Hiện nay, xóm có 45 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo.

Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận xóm đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng xóm xanh, sạch, đẹp.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Công Kiên

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Công Kiên

Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Trong 2 năm gần đây cán bộ và nhân dân xóm Cừa đã thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, ủng hộ Tết Vì người nghèo, Quỹ Phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch Covid-19…

Mức bình quân thu nhập của người dân được nâng lên 39 triệu đồng/người/năm. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến lớp, đến trường đầy đủ, số người tham gia BHYT ngày càng tăng, hiện đạt tỷ lệ 85%.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ niềm vui cùng bà con xóm Cừa. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ niềm vui cùng bà con xóm Cừa. Ảnh: Công Kiên

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, cán bộ và nhân dân xóm Cừa quyết tâm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục tham gia các phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Tham dự và chia sẻ niềm vui với bà con xóm Cừa, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của bà con trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, ban cán sự và các đoàn thể của xóm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của xóm để xóa đói, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa.

Các đồng chí: Ngọc Kim Nam – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho khu dân cư xóm Cừa. Ảnh: Công Kiên

Các đồng chí: Ngọc Kim Nam – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho khu dân cư xóm Cừa. Ảnh: Công Kiên

Các đồng chí: Ngọc Kim Nam – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo. Ảnh: Công Kiên

Các đồng chí: Ngọc Kim Nam – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo. Ảnh: Công Kiên

Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để bà con lao động, sản xuất, kinh doanh, giúp nhau thoát nghèo. Đặc biệt, chú trọng giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng mong muốn bà con xóm Cừa tiếp tục đoàn kết, chung tay hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao đời sống, tăng số hộ khá và giàu, hiến kế xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn toàn xã…

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho hộ nghèo ở xóm Cừa. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho hộ nghèo ở xóm Cừa. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Ngọc Kim Nam đã trao tặng khu dân cư xóm Cừa món quà trị giá 5 triệu đồng; trao 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ gia đình ông Lô Văn Cường xây dựng nhà "Đại đoàn kết" và tặng quà 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, huyện Tân Kỳ và các doanh nghiệp trên địa bàn cũng có nhiều suất quà dành tặng khu dân cư và người người nghèo trên địa bàn xóm Cừa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Cừa diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.