Trưởng ban Nội chính Trung ương: Biết quan tâm, kiên trì giải quyết bức xúc của nhân dân

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri vào sáng 6/12 tại thị xã Thái Hòa.

Sáng 6/12, các đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa  khu vực  Tây Bắc;  Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Thái Hòa.

Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền tóm tắt nhanh kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Thúy
Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền tóm tắt nhanh kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Thúy

Sau khi nghe đại biểu Nguyễn Thanh Hiền thông tin một số nội dung tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua, cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến tại hội nghị.

Lo lắng trước tình trạng làm hồ sơ thương binh giả

Cử tri Lê Kế Vinh, xã Nghĩa Thuận phản ánh, theo Luật Đất đai thì người dân có quyền lựa chọn UBND cấp xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng. Tuy nhiên, theo Quyết định số 4823/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ 10 xã, phường của thị xã Thái Hòa sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đến nay đã không còn phù hợp. Vì vậy, cử tri đề nghị với Quốc hội, UBND tỉnh cần đưa danh mục này vào quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Cử tri Lê Kế Vinh, xã Nghĩa Thuận phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phương Thúy
Cử tri Lê Kế Vinh, xã Nghĩa Thuận phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phương Thúy

Liên quan đến nâng cấp hệ thống cầu đường, cử tri Đặng Quốc Triều, phường Quang Phong bày tỏ, hiện nay cây cầu giữa địa bàn phường Quang Phong và xã Nghĩa Hồng đã hư hỏng nặng, cũ nát, chật hẹp, vào mùa mưa, người qua lại đối mặt với tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào; người dân đi lại khó khăn, đặc biệt học sinh không thể đến trường.

Trước thực trạng đó, cử tri kiến nghị với Quốc hội, Nhà nước cần quan tâm và hỗ trợ người dân xây dựng cầu để giúp giao thông thuận tiện, giao thương kinh tế phát triển cũng như phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 

Cử tri Cao Viết Mão, phường Quang Phong cho biết, trong thời gian qua, tình trạng làm thương binh giả rất nhiều, trong đó có hàng nghìn hồ sơ thương binh giả được phát hiện tại nhiều tỉnh, thành phố đã làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của những người có công và thân nhân của những người có công.

Cũng tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến việc chính sách cho người có công; chế độ đảm bảo cho các xóm trưởng, bí thư sau sát nhập; chế độ chất độc da cam cho thế hệ thứ 3…

Nghệ An đã thu hồi chế độ hưởng sai quy định gần 4.5 tỷ đồng
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trả lời một số kiến nghị của cử tri. 

Liên quan đến vấn đề làm hồ sơ thương binh giả, theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, thực hiện kết luận thanh ra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra chế độ thương binh, lập theo Thông tư 16/1998/TTLT- Bộ Lao động, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tại Quân khu 4. Qua quá trình thanh tra và kiểm tra của Sở Lao động - Thương binh  và Xã hội tỉnh Nghệ An, hiện nay Nghệ An đã đình chỉ hỗ trợ và các chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trên 800 trường hợp; thu hồi chế độ hưởng sai quy định và nộp vào ngân sách Nhà nước gần 4,5 tỷ đồng.

Đối với những trường hợp vi phạm cần phải xử lý nghiêm, bởi vấn đề này có ảnh hưởng rất lớn, làm sai lệch ý nghĩa chính sách  của Nhà nước, làm mất uy tín, danh dự của người có công xứng đáng được hưởng.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương   Phan Đình Trạc nhấn mạnh, trong thời gian tới để thị xã Thái Hòa ngày càng phát triển thì trước hết phải biết quan tâm, kiên trì giải quyết bức xúc của nhân dân; cán bộ, đảng viên phải đồng thuận; xác định rõ tiềm năng, phát huy lợi thế của thị xã Thái Hòa...
Trưởng ban Nội chính Trung ương khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh  chuyển tải đầy đủ đến các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 20 suất cho đối tượng chính sách, hộ nghèo. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 20 suất cho đối tượng chính sách, hộ nghèo. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đã trồng cây lưu niệm và tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại điểm tiếp xúc cử tri. 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.