Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Nguyên

(Baonghean.vn) - Thăm hỏi các thầy giáo, cô giáo nguyên là nhà giáo lâu năm, các nhà giáo ưu tú đã trở thành truyền thống nhiều năm nay của tỉnh Nghệ An nhằm tri ân những đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.
Sáng 18/11, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến thăm hỏi và chúc mừng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Nguyên tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương.
Đồng chi Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11. Ảnh: Mỹ Hà
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Mỹ Hà

Thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên năm nay 82 tuổi, là người đã có  hơn 30 năm cống hiến trong ngành giáo dục, trong đó có 24 năm làm hiệu trưởng  và 6 năm làm hiệu phó các trường THPT ở hai huyện Nghi Lộc và Thanh Chương. Với nhiều đóng góp tích cực, năm 1998 thầy đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa tươi thắm và món quà bày tỏ sự biết ơn trước những đóng góp to lớn của thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên đối với công tác giáo dục của tỉnh nhà, đặc biệt là trong giai đoạn thầy làm hiệu trưởng ở Trường THPT Thanh Chương 1.

Dưới mái trường này, trong những năm thầy Nguyên làm quản lý dù trường gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt thành tích cao trong học tập và nhiều năm giữ vị trí dẫn đầu trong hệ thống các trường THPT của tỉnh. Nhiều học sinh của trường sau này đã trưởng thành và trở thành những công dân ưu tú, có nhiều đóng góp cho đất nước.

Đồng chi Nguyễn Thị Thu Hường cùng đại diện các ban, ngành, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình thầy Nguyễn Xuân Nguyên. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cùng đại diện các ban, ngành, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình thầy Nguyễn Xuân Nguyên. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường kính chúc thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên và gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc, sống lâu, sống khỏe và với những kinh nghiệm, tâm huyết của mình sẽ còn nhiều đóng góp tích cực cho giáo dục tỉnh nhà.

Đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên đã bày tỏ sự xúc động, cảm ơn và sẽ cố gắng sống tốt để xứng với niềm tin yêu của bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ học sinh và sẽ là một đảng viên tích cực, gương mẫu tham gia các phong trào của địa phương.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.