Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chào đón hơn 1.800 tân sinh viên

(Baonghean.vn) - Sáng 22/10, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 và trao bằng tốt nghiệp cho các kỹ sư và tân cử nhân.

Năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có hơn 1.800 tân sinh viên nhập học ở 4 chương trình đào tạo thạc sỹ, 12 chương trình đào tạo đại học và 26 chương trình đào tạo cao đẳng. Chủ điểm của năm học 2020 - 2021 nhà trường đặt ra là “Kỷ cương, chất lượng”, phấn đấu trở thành trường Đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong nước và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trong giai đoạn mới. 

Ảnh: Đ.C
Về dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường trong năm học vừa qua. Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong năm học 2020 - 2021, đồng chí đề nghị nhà trường cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Đ.C

Trong đó cần giữ vững và phát huy sự đoàn kết từ tập thể lãnh đạo đến các đơn vị. Xây dựng chương trình hành động và các kế hoạch, đề án, dự án để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 26. Nhà trường cần xác định mục tiêu và đẩy mạnh thực hiện tự chủ; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và triển khai hiệu quả các đề án, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng… để  nâng cao uy tín, vị thế của trường cũng như giúp tỉnh Nghệ An có nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm cơ sở vững chắc cho việc hội nhập….

Ảnh: Đ.C
Tiến sĩ Phạm Hữu Truyền - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trao bằng tốt nghiệp cho các kỹ sư, cử nhân. Ảnh: Đ.C

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng trao bằng tốt nghiệp cho hơn 600 kỹ sư và các tân cử nhân vừa tốt nghiệp trong năm học 2019 - 2020. Một số tổ chức, doanh nghiệp cũng đã trao học bổng cho các sinh viên vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.