Trường Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An công bố điểm trúng tuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay trên địa bàn thành phố Vinh thấp hơn các năm ngoái. Điều này nằm trong dự kiến về điểm sàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay thấp hơn các năm trước.

Tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, năm nay sử dụng 4 phương thức xét tuyển. Theo đó tất cả 11 ngành của nhà trường như Công nghệ thông tin, Kế toán, Kinh tế, Kinh tế số.... phương thức kết hợp là 14 điểm và điểm kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy là 13 điểm. Tuy nhiên, số hồ sơ đăng ký theo các phương thức này không nhiều.

Với điểm thi theo kết quả học tập THPT, có 5 ngành lấy 16 điểm là thú y (bác sỹ thú y), Tài chính ngân hàng, Nông nghiệp, Quản lý đất đai và kế toán. Các ngành như Công nghệ thông tin, kinh tế, Lâm học...điểm trúng tuyển từ 16,5 đến 23 điểm. Ngành có điểm cao nhất là Lâm học với 23 điểm.

Với xét theo kết quả thi THPT, 2 ngành Kinh tế số và Lâm học có điểm cao nhất là 20 điểm. Các ngành còn lại, điểm trúng tuyển từ 18 – 19 điểm.

Trường Đại học Y khoa Vinh vừa thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023. Theo đó, điểm trúng tuyển theo Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp vào ngành Y khoa là 24 điểm, Dược học là 22,5 điểm, điểm xét tuyển vào ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm.

Mức điểm vào ngành Y khoa và Dược học thấp hơn từ 0,75 điểm – 1 điểm so với năm học trước.

Cũng với 3 ngành này, điểm trúng tuyển xét tuyển theo học bạ là 20,35 điểm (y học dự phòng), 20,60 điểm (điều dưỡng) và 23 điểm (kỹ thuật xét nghiệm y học).

Theo kế hoạch, lịch nhập học trực tuyến vào Trường Đại học Y khoa Vinh từ ngày 24/8 đến ngày 8/9.

Thí sinh nhập học trực tuyến vào 2 ngày 9 – 10/9.

SN105953.JPG
Học sinh thành phố Vinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh về các trường đại học năm 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, qua tổng hợp từ nhiều trường cho thấy xu hướng chung điểm chuẩn phần lớn các ngành đều giảm.

Nhóm ngành có điểm chuẩn tăng đều trong kỳ tuyển sinh năm nay là sư phạm. Thống kê điểm chuẩn từ một số trường cho thấy tất cả các ngành sư phạm đều tăng. Trong đó, sư phạm Lịch sử bất ngờ có điểm chuẩn cao nhất ở nhiều trường.

Trong đó, tại Trường đại học Vinh, điểm chuẩn tất cả các ngành đều tăng so với năm 2022. Trong đó tăng mạnh nhất là sư phạm Sinh học từ 19 lên 23,55 điểm, sư phạm Lịch sử từ 25,75 lên 28,12 điểm, Giáo dục quốc phòng an ninh từ 21 lên 25,7 điểm, Giáo dục chính trị từ 22 lên 26,5 điểm./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.