Trường THCS Kỳ Tân (Tân Kỳ) đón nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, Trường THCS Kỳ Tân (Tân Kỳ) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia.
Các đại biểu tham dự buổi lễ đón bằng công nhận trường THCS Kỳ Tân đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Phương Thúy
Các đại biểu tham dự buổi lễ đón Bằng công nhận Trường THCS Kỳ Tân đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Phương Thúy
Hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, từ những ngày đầu thành lập, được tiếp nhận cơ sở vật chất của trường Sư phạm Mầm non, Trường THCS Kỳ Tân xây dựng thêm điểm trường ở xóm 2 Diễn Nam; rồi sát nhập với trường THCS Thị trấn, từ 3 điểm trường nhập thành 1 điểm. Trải qua bao khó khăn nhưng thầy và trò nhà trường không ngừng phấn đấu, quyết tâm xây dựng thành công Trường đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh Phương Thúy
Hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, từ những ngày đầu thành lập, được tiếp nhận cơ sở vật chất của trường Sư phạm Mầm non, Trường THCS Kỳ Tân xây dựng thêm điểm trường ở xóm 2 Diễn Nam; rồi sát nhập với trường THCS Thị trấn, từ 3 điểm trường nhập thành 1 điểm. Trải qua bao khó khăn nhưng thầy và trò nhà trường không ngừng phấn đấu, quyết tâm xây dựng thành công Trường đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Phương Thúy
Năm học 2017 – 2018, trường THCS Kỳ Tân có 11 lớp với 380 em học sinh; 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Hiện trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó có 85% trên chuẩn. Ảnh: Phương Thúy
Năm học 2017 - 2018, trường THCS Kỳ Tân có 11 lớp với 380 em học sinh; 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Trong 3 năm gần đây, chất lượng học sinh của trường được nâng cao, tỉ lệ học sinh giỏi đạt từ 5 - 7%; học sinh khá đạt tỉ lệ từ 45 - 47%; có 7 học sinh giỏi tỉnh (3 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích); có 125 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Ảnh: Phương Thúy
 
Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 – 2018 vừa qua, nhà trường có 140 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi huyện, trong đó: 4 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba. Là một trong những đơn vị có nhiều giải nhất trong toàn huyện. Nhiều năm liền, trường THCS Kỳ Tân liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND huyện tặng giấy khen; nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: Phương Thúy
Hiện trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó có 85% trên chuẩn. Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018 vừa qua, nhà trường có 14 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi huyện, trong đó: 4 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, là một trong những đơn vị có nhiều giải nhất trong toàn huyện. Nhiều năm liền, trường THCS Kỳ Tân liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND huyện tặng giấy khen; nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Ảnh: Phương Thúy
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân Nguyễn Thị Hường khẳng định: “Trường đạt chuẩn Quốc gia là niềm vinh dự tự hào, là sự động viên khích lệ to lớn đối với tập thể sư phạm nhà trường. Thành quả hôm nay không chỉ là nguồn cổ vũ động viên lớn lao mà còn là nền tảng vững chắc để nhà trường vươn cao lên tầm vóc mới. Chúng tôi - những người làm nhiệm vụ trồng người cao cả luôn tâm niệm cần phấn đấu hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để giữ vững và nâng cao vị thế Trường chuẩn Quốc gia”. Ảnh: Phương Thúy
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân Nguyễn Thị Hường khẳng định: “Trường đạt chuẩn Quốc gia là niềm vinh dự tự hào, là sự động viên khích lệ to lớn đối với tập thể sư phạm nhà trường. Thành quả hôm nay không chỉ là nguồn cổ vũ động viên lớn lao mà còn là nền tảng vững chắc để nhà trường vươn cao lên tầm vóc mới. Chúng tôi - những người làm nhiệm vụ trồng người cao cả luôn tâm niệm cần phấn đấu hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để giữ vững và nâng cao vị thế Trường chuẩn Quốc gia”. Ảnh: Phương Thúy
Thúy
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia cho tập thể Ban Giám hiệu nhà trường. Ảnh: Phương Thúy
Một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã chúc mừng Trường THCS Kỳ Tân nhân dịp Trường đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Phương Thúy
Một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã chúc mừng Trường THCS Kỳ Tân nhân dịp Trường đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Phương Thúy

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.