Trường THPT Đô Lương kỷ niệm 40 năm thành lập

(Baonghean.vn)- Sáng 17/11, tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Trường THPT Đô Lương 3 tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1978- 2018).

Dự lễ, có bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo huyện Đô Lương, Trường THPT Đô Lương 3 và nhiều thế hệ học sinh nhà trường.

Trường THPT Đô Lương 3 được thành lập năm 1978, ban đầu chỉ với 4 lớp 9 (từ cấp 3 Đô Lương 1 chuyển về). Trường tuyển sinh thêm 5 lớp 8 là con em 11 xã của huyện (thời kỳ đó, các trường cấp 3 có 3 khối 8, 9, 10 - hệ phổ thông 10 năm).
Thời kỳ đầu mới thành lập, cô và trò nhà trường dạy và học trong điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn.
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với sự quyết tâm, nỗ lực và lòng yêu nghề của các thế hệ giáo viên, nhà trường đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng mặt bằng và chất lượng mũi nhọn của trường ngày càng được nâng cao.
Ảnh: Thu Hương
40 năm qua, nhà trường đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò thành công và thành danh.( Trong ảnh: Giờ thực hành môn Hóa lớp 11A4). Ảnh: Thu Hương
Dưới mái trường này, đã có hàng chục nghìn học sinh được đào tạo ra trường, đỗ vào các trường đại học; thành công và thành danh, có học sinh đã trở thành Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Sỹ quan cao cấp, cán bộ cấp Trung ương, cấp Tỉnh và các huyện....
Trong 5 năm gần đây, trường huy động gần 10 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách và xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp 41 phòng học, cùng các phòng bộ môn, phòng thực hành Tin học, tiếng Anh với đầy đủ các trang thiết bị đạt chuẩn...
Cùng với chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhà trường nỗ lực tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt cho các em học sinh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THPT Đô Lương 3 đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục trong suốt gần 40 năm qua; đồng thời mong muốn, các thầy cô giáo của  nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học; phấn đấu trở thành trường chuẩn Quốc gia năm học 2018- 2019.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường, dịp này, Trường THPT Đô Lương 3 đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo và bằng khen của UBND tỉnh; các giáo viên có thành tích xuất sắc được Bộ Giáo dục và đào tạo và UBND tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen và phần thưởng.
Ảnh: Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen và bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ: “Trường THPT Đô Lương 3 phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt học tốt” chúc mừng tập thể nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Các giáo viên xuất sắc của nhà trường được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Đô Lương đã trao tặng quà chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm thành lập./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.