Trường THPT Nghi Lộc 3 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và đạt chuẩn Quốc gia

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Trường THPT Nghi Lộc 3 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia, các đồng chí: GS.TS.NGƯT Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.
Sáng 14/11, Trường THPT Nghi Lộc 3 tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020 - 2025.  
Tham dự có các đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn Nghệ An; lãnh đạo huyện Nghi Lộc và  thầy và trò các thế hệ Trường THPT Nghi Lộc 3 qua các thời kỳ.
Ảnh: Thu Hương
Các đại biểu tỉnh, huyện Nghi Lộc và  nhiều thế hệ thầy và trò về tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Nghi Lộc 3 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Thu Hương

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, Trường THPT Nghi Lộc 3 đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt; góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, Trường THPT Nghi Lộc 3 có 32 lớp học với hơn 1.300 học sinh, 81 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 37 giáo viên trình độ thạc sỹ, hàng trăm lượt giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cấp sở, cấp tỉnh; 21 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Ảnh: Thu Hương
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Nghi Lộc 3. Ảnh: Thu Hương

Với diện tích khuôn viên hơn 23.000 m2, nhà trường có đầy đủ các phòng học, phòng thiết bị, thực hành, thí nghiệm, sân chơi, bãi tập tiêu chuẩn; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT nhiều năm đạt gần 100%; tỷ lệ học sinh đậu đại học, học sinh giỏi cấp tỉnh được duy trì ổn định; phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh và viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo viên được chú trọng và luôn đạt kết quả tốp đầu của huyện và của ngành.

Trường đã trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh trong vùng. Từ mái Trường THPT Nghi Lộc 3 thân yêu, hơn 50.000 học sinh đã tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh trở thành các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, bác sĩ, doanh nhân… Nhiều người đã và đang tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, quốc phòng, an ninh..

Ảnh: Thu Hương
Trường THPT Nghi  Lộc 3.  Ảnh: Thu Hương

Với những thành tích đạt được, nhà trường nhiều năm liền đạt đơn vị tiên tiến, tiên tiến xuất sắc và đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2004-2005, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2009 - 2010; Các tổ chức, đoàn thể liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tổ chức cấp trên tặng Bằng khen.

Đặc biệt, năm học 2019 - 2020, nhà trường đạt kết quả kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc, danh hiệu Đơn vị Văn hóa, được nhận Cờ Thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh và Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước ký tặng. Đây là mốc son sáng ngời trong lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường, là sự vươn lên một tầm cao mới sau 40 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Nghi Lộc 3.

Ảnh: PV
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ Thi đua  của UBND tỉnh cho Trường THPT Nghi Lộc 3. Ảnh: Nguyên Anh
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020 - 2025 cho Trường THPT Nghi Lộc 3.Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn -  Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng  ban  Thi đua khen thưởng tỉnh  trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho giáo viên Đào Thị Hồng Thủy, Trường THPT Nghi Lộc 3.  Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Nghi Lộc 3 vì có  thành tích suất sắc  trong phong trào thi đua  "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2019 - 2020. Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc trao Bằng công nhận đơn vị văn hóa cho Trường THPT Nghi Lộc 3. Ảnh:  Thu Hương
Ảnh: Thu Hương
Cựu học sinh của Trường THPT Nghi Lộc 3 trao học bổng cho các học sinh suất sắc đang học tập tại  trường. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám  đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ nhà giáo nhà trường; đồng thời, biểu dương những thành tích xuất sắc của nhà trường trong suốt 40 năm qua, đồng thời mong muốn cán bộ, thầy, cô giáo Trường THPT Nghi Lộc 3 cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; chú trọng phát triển kỹ năng sống; phát huy các lợi thế của nhà trường, tiếp tục đầu tư xây dựng đội ngũ nhà giáo về trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh và an toàn nhằm xứng đáng niềm tin của học sinh, phụ huynh và nhân dân trong vùng.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.