Tự hào đất học Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hàng năm, học sinh của huyện luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều trường học ở huyện xếp tốp đầu toàn tỉnh, trong đó, có 80 em đạt điểm số trên 50 điểm và có nhiều Thủ khoa...

Không chỉ tập trung phát triển đồng bộ hệ thống trường lớp ở các cấp học, huyện Đô Lương còn rất thành công về xây dựng những ngôi trường trở thành trọng điểm chất lượng cao của Nghệ An, như: Trường THCS Lý Nhật Quang; Trường THPT Đô Lương 1…

Xây dựng đồng bộ hệ thống trường lớp

bna_ Cơ sở vật chất đồng bộ tại trường Tiểu học Thịnh Sơn.jpg
Cơ sở vật chất đồng bộ tại Trường Tiểu học Thịnh Sơn. Ảnh: P.V

Đến nay, ở vùng đất học Đô Lương có hệ thống trường lớp khá đồng bộ, với quy mô gồm 92 trường học và 1 Trung tâm GDNN-GDTX, đáp ứng cho hơn 50.000 học sinh ở tất cả các cấp học. Thầy Nguyễn Tất Tây – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương cho biết: “Được sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư kịp thời của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường học luôn thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phong trào xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, các tổ chức, đoàn thể tham gia nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi. Bằng nhiều nguồn lực, các địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại; Đến nay, các trường học trên địa bàn Đô Lương cơ bản đảm bảo điều kiện dạy học, nhất là cho việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương còn đặc biệt quan tâm công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện có thêm 4 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (1 trường mức độ 1 là THPT Đô Lương 2 và 3 trường mức độ 2 là Mầm non Thịnh Sơn, Tiểu học Lam Sơn, Tiểu học Đà Sơn); đã xây dựng tái đạt chuẩn quốc gia thành công 28 trường học mức độ 1 và mức độ 2. Công tác xây dựng trường học đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn được đẩy mạnh.

Tốp đầu về chất lượng giáo dục

bna_ Giờ học hình ảnh dạy thể nghiệm chương trình PT 2018 lớp 3..jpg
Giờ học hình ảnh dạy thể nghiệm Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 lớp 3. Ảnh: P.V

Cùng với thực hiện tốt Chương trình Giáo dục mầm non và tiểu học, chất lượng giáo dục cấp THCS ở Đô Lương có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng vững chắc và toàn diện; các trường đã có nhiều cố gắng trong việc ứng dụng các phần mềm quản lý, phần mềm soạn giáo án điện tử...

Năm học 2022 - 2023, huyện Đô Lương có 333 em lớp 9 được công nhận học sinh giỏi huyện và công nhận 1.080 học sinh “Đạt trong kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi cấp huyện các lớp 6, 7, 8”. Đặc biệt, huyện Đô Lương xếp vị trí thứ nhất của tỉnh về học sinh giỏi cấp tỉnh khối 9 (có 66 học sinh), trong đó, có 3 học sinh đạt giải Nhất; 18 học sinh đạt giải Nhì; 28 học sinh đạt giải Ba và 17 học sinh đạt giải Khuyến khích.

Cùng với đó, huyện xếp tốp đầu của tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 PTTH 2023 – 2024 và tại kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên với 53 học sinh (gồm 63 lượt học sinh) đậu vào các trường THPT chuyên trong và ngoài tỉnh, trong đó, có em Nguyễn Đăng Quang - Trường THCS Lý Nhật Quang đạt Thủ khoa đầu vào môn Toán Trường THPT chuyên Phan Bội Châu...

bna_ Tiết học ngoài trời tại trường Mầm non Đà Sơn.jpg
Tiết học ngoài trời tại Trường Mầm non Đà Sơn. Ảnh: P.V

Một trong những thành tích ghi nhận về giáo dục và đào tạo ở Đô Lương, đó là chất lượng tại các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX. Ngoài việc giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa, còn triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, phương pháp học tập tích nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành.

Ở khối 12, thông qua những kỳ thi, các trường THPT Đô Lương và Trung tâm GDNN-GDTX huyện có tỷ lệ học sinh đạt giải khá cao. Có 128 học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đạt giải, trong đó, có 7 giải Nhất, 50 giải Nhì, 38 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. Các trường đứng trong tốp đầu toàn tỉnh về bậc THPT là: THPT Đô Lương 1, THPT Đô Lương 3 và THPT Đô Lương 4. Trung tâm GDNN-GDTX liên tục trong nhiều năm qua luôn có số học sinh giỏi đứng vị trí số 1 của tỉnh hệ bổ túc văn hóa. Nổi bật qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều trường của Đô Lương xếp tốp đầu toàn tỉnh; có 80 em đạt điểm trên 50 điểm, trong đó, Thủ khoa của Đô Lương tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên là em Lê Hữu Mạnh Cường - lớp 12C1, Trường THPT Đô Lương 2 (53,2 điểm); Thủ khoa tổ hợp các môn Khoa học xã hội là em Đậu Phương Linh - lớp 12D1, Trường THPT Đô Lương 1 (54,35 điểm).

Thời gian qua, ngành Giáo dục huyện Đô Lương đã chủ động tham mưu kịp thời UBND huyện trong lĩnh vực phát triển giáo dục và đào tạo của huyện, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, phòng, ngành cấp huyện và các địa phương, đồng thời, bám sát các cơ sở giáo dục để chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn hoạt động giáo dục. Do đó, quy mô và mạng lưới trường lớp được quy hoạch phù hợp, cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư xây dựng đảm bảo công tác dạy học, đội ngũ nhà giáo ngày càng được bổ sung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng giáo dục các nhà trường được nâng cao, chất lượng mũi nhọn luôn xếp tốp đầu toàn tỉnh. Có thể khẳng định, huyện Đô Lương là điểm sáng về chất lượng giáo dục. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các ngành, các địa phương, sự đồng thuận của nhân dân và nỗ lực phấn đấu của đội ngũ nhà giáo.

Đô Lương tự hào xứng danh là “đất học”. Để tiếp tục phát huy truyền thống đó, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Chăm lo công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đổi mới công tác quản lý theo hướng giao quyền tự chủ cho các nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, đoàn thể chăm lo công tác giáo dục và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; tiếp tục thực hiện mô hình trường trọng điểm chất lượng cao, trường học tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế.

Ông Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.