Tứ kết Cúp QG 2020: Dấu ấn của Khắc Ngọc, Công Phượng

(Baonghean.vn) - Ngày 11/9 và 12/9 đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam với 4 trận đấu tại Tứ kết Cúp QG 2020. Trong ngày mà các đội bóng như TP Hồ Chí Minh, Viettel giành chiến thắng để bước vào Bán kết chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ xứ Nghệ như Khắc Ngọc, Công Phượng...

Hơn 1 tháng phải tạm nghỉ vì Covid-19 không làm ảnh hưởng quá nhiều tới phong độ của các đội bóng V.League 1 và hạng Nhất khi ở vòng tứ kết Cúp QG 2020 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/9, có tới 22 bàn thắng được ghi sau 4 trận đấu, đạt con số trung bình 5,5 bàn/trận.

Trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu, CLB TP Hồ Chí Minh dù bị dẫn trước 2 bàn chóng vánh nhưng trong hiệp đấu thứ 2, thầy trò HLV Chung Hae-seong lội ngược dòng ấn tượng và thắng ngược với tỷ số 3-2. Trong đó, tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Công Phượng tiếp tục duy trì một phong độ cao khi là người trực tiếp đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Không dừng lại ở đó, Công Phượng tiếp tục tiếp tục để lại dấu ấn của mình khi có pha đột phá ở phút 80, tạo điều kiện cho Võ Huy Toàn gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính. Ở phút bù giờ cuối cùng, cũng từ cú đá phạt ngoài vòng cấm của Công Phượng đã giúp Văn Thuận nhanh chân đá bồi đưa TP HCM ngược dòng ngoạn mục 3-2 và giành vé vào Bán kết Cúp QG 2020.

Công Phượng và Phi Sơn đang có phong độ cao. Ảnh: Tuấn Hữu
Công Phượng và Phi Sơn đang có phong độ cao. Ảnh: Tuấn Hữu

Trận đấu này, tiền vệ Trần Phi Sơn dù không trực tiếp ghi bàn những cầu thủ gốc Hà Tĩnh cũng có một trận đấu năng nổ và thành công.

Vòng Tứ kết không chỉ có những cuộc lội ngược dòng mà còn chứng kiến trận đấu hủy diệt của CLB Hà Nội trước XSKT Cần Thơ. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vùi dập đối thủ 7-0 một cách chóng vánh. Trận đấu này chứng kiến phong độ cao của Văn Quyết, đặc biệt là Nguyễn Quang Hải khi ngắt chuỗi 9 tháng không ghi nổi 1 bàn thắng nào.

Cuộc so tài giữa Viettel và Bình Dương trên sân Hàng Đẫy diễn ra vào chiều 12/9 được coi là cặp Tứ kết cân tài cân sức nhất Cúp QG 2020. Tuy nhiên không may cho đội bóng đất thủ, họ đã phải đối đầu với Viettel đúng vào ngày "nhạc trưởng" Hồ Khắc Ngọc có được niềm cảm hứng trên đôi chân.

Tiền vệ Khắc Ngọc đang chứng tỏ anh là
Tiền vệ Khắc Ngọc đang chứng tỏ anh là "nhạc trưởng" trong lối chơi của CLB Viettel. Ảnh: Hải Hoàng

Tiền vệ của Viettel đã có ngày thi đấu chói sáng với một bàn thắng và một đường kiên tạo trong chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Và không có gì phải bàn cãi khi Khắc Ngọc được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Ngay cả trong bàn thắng đầu tiên, Khắc Ngọc cũng là người khởi nguồn cho tình huống mở tỷ số của Caique.

Tiền vệ Trọng Hoàng cũng có một trận đấu cực hay trong ngày bóng đá Việt Nam trở lại với pha phối hợp và kiến tạo đẹp mắt cho Khắc Ngọc băng xuống, phá bẫy việt vị, đối mặt thủ môn nâng tỷ số lên 2-0.

Hiện tại, tiền vệ Khắc Ngọc đang là cầu thủ nội tấn công xuất sắc nhất tính trên 2 đấu trường V.League và Cúp QG với 8 lần góp công vào bàn thắng (ghi 3 bàn, kiến tạo 5), xếp ngang thành tích với Nguyễn Công Phượng.

HLV của B. Bình Dương công nhận Khắc Ngọc xứng đáng góp mặt tại ĐTQG. Ảnh: Hải Hoàng
HLV của B. Bình Dương công nhận Khắc Ngọc xứng đáng góp mặt tại ĐTQG. Ảnh: Hải Hoàng

Sau trận đấu, HLV của B. Bình Dương - Nguyễn Thanh Sơn cũng phải dành lời khen cho Khắc Ngọc: “Cậu ấy lên tuyển là xứng đáng. Tất nhiên lên hay không là chuyện của HLV Park Hang-seo. Với tôi, Khắc Ngọc lên tuyển là hoàn toàn xứng đáng. Lúc tôi làm trợ lý cho HLV Toshiya Miura trước thềm ASIAD 2014, Ngọc cũng chơi rất tốt”.

Trận đấu đó, nếu không có tình huống băng ra phạm lỗi khiến Viettel phải chịu quả penalty thì Nguyên Mạnh đã có một trận đấu hoàn hảo với những tình huống cứu thua xuất thần. Dẫu sao, màn trình diễn của các cầu thủ như Khắc Ngọc, Trọng Hoàng, Ngọc Hải cũng đủ ghi điểm với HLV Park Hang-seo ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy.

Trên sân Hà Tĩnh, lợi thế chủ nhà cùng tinh thần máu lửa của đội bóng tân binh không đủ để giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Than Quảng Ninh dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn. Bằng chứng là tuy đá trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục bị Than Quảng Ninh dẫn trước rồi phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3.

Như vậy, đã xác định được 2 cặp Bán kết Cúp QG 2020 diễn ra ngày 16/9, CLB Hà Nội của Quang Hải, Văn Quyết sẽ đối đầu Phi Sơn, Công Phượng bên phía CLB TP HCM. CLB Viettel của Khắc Ngọc, Trọng Hoàng sẽ chạm trán Than Quảng Ninh. Chắc chắn người hâm mộ sẽ lại có thể kỳ vọng vào những bữa tiệc bóng đá ngoạn mục từ các ngôi sao của 4 đội bóng kể trên.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.