Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 31/1, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023 tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, thủ trưởng các phòng Tác chiến, Quân huấn, Quân lực (Bộ Tham mưu), Quân nhu (Cục Hậu cần) và lãnh đạo, Chỉ huy Sư đoàn 324.

Qua kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình đã biểu dương những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 trong công tác chuẩn bị huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023 về đơn vị.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu kiểm tra xây dựng cảnh quan đơn vị. Ảnh: Lê Thắng

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu kiểm tra xây dựng cảnh quan đơn vị. Ảnh: Lê Thắng

Nổi bật là Trung đoàn đã quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm Mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Mệnh lệnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, Hướng dẫn của Bộ Tham mưu về thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2023; trọng tâm là nắm chắc nội dung, chương trình huấn luyện cho từng đối tượng. Tham gia và tổ chức tập huấn cán bộ các cấp theo đúng kế hoạch.

Đến nay, 100% cán bộ quản lý chiến sĩ mới đều được tập huấn trước khi bước vào huấn luyện; 100% cán bộ Tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới trong toàn Sư đoàn 324 nói chung, Trung đoàn 1 nói riêng đã nắm được sơ bộ danh sách chiến sĩ mới sẽ được biên chế vào Tiểu đội mình quản lý.

Trung đoàn đã củng cố, tu sửa, nâng cấp hệ thống thao trường, bãi tập; tổ chức sơn sửa củng cố hơn 8.000 loại vật chất, làm mới hơn 7.200 vật chất bia bảng, học cụ huấn luyện các loại; trong đó có 102 sáng kiến và 5 cải tiến các loại.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: Lê Thắng

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: Lê Thắng

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới được chuẩn bị chu đáo; đội ngũ cán bộ từ tiểu đội trưởng đến cán bộ tiểu đoàn được bồi dưỡng kỹ về nắm bắt, giáo dục, định hướng tư tưởng của chiến sĩ mới.

Trung đoàn quan tâm đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; củng cố, sơn sửa mới doanh trại, sắp xếp nơi ăn ở, hệ thống giường tầng, chăn màn, đệm chống rét, hệ thống tắm nóng lạnh và doanh cụ sinh hoạt. Đơn vị đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi đảm bảo tự túc 100% rau xanh, 80-90% thịt, cá đưa vào bữa ăn bộ đội.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 cần tập trung thực hiện một số nội dung trong thời gian tới. Trong đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; chỉ thị, mệnh lệnh, mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ huấn luyện năm 2023. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ, có giáo trình, tiến trình biểu tập huấn cụ thể; giáo án, bài giảng chuẩn bị đầy đủ, có kế hoạch thông qua, phê duyệt cụ thể; hệ thống thao trường làm đúng kỹ thuật, đúng giáo trình huấn luyện.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu kiểm tra bố trì nơi nghỉ của chiến sĩ mới. Ảnh: Lê Thắng

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu kiểm tra bố trì nơi nghỉ của chiến sĩ mới. Ảnh: Lê Thắng

Đối với các chiến sĩ mới vào đơn vị, chỉ huy các cấp cần nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của chiến sĩ mới; các đồng chí Tiểu đội trưởng nắm chắc hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ trong tiểu đội, quan tâm động viên, luôn coi chiến sĩ như người thân trong gia đình mình. Các đơn vị quan tâm giáo dục truyền thống, xây dựng ý chí quyết tâm cho chiến sĩ mới ngay từ khi mới vào đơn vị. Cùng với đó, đảm bảo tốt nơi ăn, ở, sinh hoạt, đúng, đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho chiến sĩ mới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.