Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An hướng về đồng bào Kỳ Sơn

Ngân Hạnh - Ngọc Khánh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị đã chung tay hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi lũ quét ở Kỳ Sơn.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, đoàn viên thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh đã quyên góp tiền mặt, hiện vật để hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm cần thiết, sớm ổn định cuộc sống. Trong sáng 5/10, số hàng hóa thiết yếu gồm 450 két nước, 50 thùng mỳ tôm, 10 thùng bánh mỳ, 20 thùng xúc xích... với tổng trị giá 30 triệu đồng đã được Đoàn cơ sở Cục thuế Nghệ An chuyển đến điểm tập kết tại Báo Nghệ An để kịp thời bốc lên chuyến xe cứu trợ, vận chuyển đến Kỳ Sơn hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng tiền thuốc men, chủ yếu gồm các thuốc cảm, sốt, ho, đau bụng… Đây là sự chung tay góp sức cần thiết, kịp thời đối với đồng bào Kỳ Sơn trong bối cảnh hiện nay.

Các nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị để chuyển lên hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Các nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị để chuyển lên hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Để kịp thời hỗ trợ đồng bào Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, những ngày qua, đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Báo Nghệ An cũng đã hưởng ứng phát động của Đảng ủy, Ban Biên tập, ủng hộ ngày lương để hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt. Tổng số tiền cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đóng góp được là 22 triệu đồng, đã được trao tận tay Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn. Các phóng viên của Báo Nghệ An cũng kết nối, vận động các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ hiện vật, kêu gọi tài trợ các chuyến xe chở nhu yếu phẩm như nước sạch, gạo, mỳ tôm,… lên những vùng bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét lịch sử vừa qua.

Tuổi trẻ Nghệ An sẻ chia cùng đồng bào Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Tuổi trẻ Nghệ An sẻ chia cùng đồng bào Kỳ Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Chiều cùng ngày, đoàn viên thanh niên Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, trao tận tay các phần quà hỗ trợ thiết thực cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

5 giờ chiều 5/10, đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và các đoàn viên thanh niên của Cục Thuế tỉnh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh đã lên đến Kỳ Sơn cùng các phần quà hướng về đồng bào đang gặp khó khăn vì thiên tai. Ảnh: Ngọc Khánh

5 giờ chiều 5/10, đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và các đoàn viên thanh niên của Cục Thuế tỉnh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh đã lên đến Kỳ Sơn cùng các phần quà hướng về đồng bào đang gặp khó khăn vì thiên tai. Ảnh: Ngọc Khánh

Các đoàn viên thanh niên đã trao số nhu yếu phẩm trị giá 30 triệu đồng, cơ số thuốc trị giá 20 triệu đồng và trao tặng 24 triệu đồng tiền mặt cho một số gia đình bị thiệt hại nặng bởi cơn lũ quét. Trong ảnh, Trung tâm Y tế và UBND huyện Kỳ Sơn tiếp nhận quà hỗ trợ của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Ngọc Khánh

Các đoàn viên thanh niên đã trao số nhu yếu phẩm trị giá 30 triệu đồng, cơ số thuốc trị giá 20 triệu đồng và trao tặng 24 triệu đồng tiền mặt cho một số gia đình bị thiệt hại nặng bởi cơn lũ quét. Trong ảnh, Trung tâm Y tế và UBND huyện Kỳ Sơn tiếp nhận quà hỗ trợ của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Ngọc Khánh

Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh trực tiếp tới nơi người dân bị thiệt hại tại bản Hòa Sơn. Ảnh: Ngọc Khánh

Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh trực tiếp tới nơi người dân bị thiệt hại tại bản Hòa Sơn. Ảnh: Ngọc Khánh

Được biết, ngay từ thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027, các đoàn viên và đại biểu dự đại hội đã hưởng ứng lời kêu gọi hướng về Kỳ Sơn của Tỉnh đoàn. Anh Nguyễn Công Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài việc thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chương trình còn có ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần đoàn kết, sẻ chia với đồng bào của tuổi trẻ tỉnh Nghệ An.

Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Thanh Chương. Ảnh: CSCC

Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Thanh Chương. Ảnh: CSCC

Cũng trong ngày 5/10, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho bà con nhân dân xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Đoàn đã trao tặng các suất quà với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng hỗ trợ cho Trường Tiểu học Hương Tiến; trao một số dụng cụ lao động và tiến hành khảo sát để tu bổ lại khuôn viên sân Trường THCS Hương Tiến. Toàn bộ nguồn kinh phí của chương trình được hỗ trợ bởi Chi đoàn Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần Gạch ngói Xuân Hoà.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.